Xã tự ý 'bứng gốc' hàng ngàn cây keo: Người dân không đồng ý hỗ trợ 4 ngàn đồng/1 cây keo

Liên quan đến vụ chính quyền xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, Quảng Nam) tự ý 'bứng gốc' hàng ngàn cây keo của người dân tại gò Núi Tre (thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2) khi họ chưa nhận được thông báo, sáng 2-10, UBND xã Tam Xuân 2 đã có buổi làm việc với 4 hộ dân bị ảnh hưởng.

Liên quan đến vụ chính quyền xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, Quảng Nam) tự ý "bứng gốc" hàng ngàn cây keo của người dân tại gò Núi Tre (thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2) khi họ chưa nhận được thông báo, sáng 2-10, UBND xã Tam Xuân 2 đã có buổi làm việc với 4 hộ dân bị ảnh hưởng.

UBND xã Tam Xuân 2 tổ chức buổi họp các hộ dân ảnh hưởng để giải quyết vụ việc.

UBND xã Tam Xuân 2 tổ chức buổi họp các hộ dân ảnh hưởng để giải quyết vụ việc.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Minh Thuyền (35 tuổi) cho hay: "Diện tích trồng keo ở gò Núi Tre là do gia đình tôi và 3 hộ dân khác khai hoang từ năm 2006. Chúng tôi bỏ công sức lao động và tiền bạc mới trồng nên đám keo này. Thế nhưng, chính quyền xã đã tự ý đến nhổ cây keo trong khi chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo hoặc quyết định thu hồi diện tích đất trồng keo này. Nếu chính quyền xã Tam Xuân 2 muốn lấy lại diện tích đất này để làm khu nghĩa địa Núi Tre thì phải có quyết định thu hồi đất của UBND H. Núi Thành hoặc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam. Phải có chính sách hỗ trợ tiền khai hoang cho chúng tôi, hỗ trợ cho tôi mỗi cây keo giá 35 ngàn đồng bằng cây keo trưởng thành...".

Tương tự, ông Doãn Bá Ba (41 tuổi) bức xúc: "Nếu Ủy ban xã nói tôi lấn chiếm đất thì cả thôn Thạch Kiều này đều lấn chiếm, bởi các hộ dân ở đây đa số tự khai hoang. Tôi yêu cầu chính quyền xã đền bù giá 35 ngàn đồng/1 cây keo, đồng thời yêu cầu họp dân để xác định lại nguồn gốc đất. Nếu không được giải quyết thỏa đáng tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên UBND H. Núi Thành để giải quyết thỏa đáng về vụ việc này". Người dân cho rằng, họ đã bỏ ra hàng chục triệu đồng mới trồng lên được đám cây keo này, mức giá 4 ngàn đồng/1 cây keo mà xã đưa ra không đủ để họ mua lại cây giống nên không thể đồng ý.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các hộ dân, ông Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho rằng, với mức giá 35 ngàn đồng/1 cây keo mà người dân đưa ra thì xã không đồng ý được, vì theo quy định Nhà nước cây keo trồng dưới 1 năm tuổi giá chỉ 4 ngàn đồng/1 cây. Còn việc bà con đòi tiền hỗ trợ công khai hoang đất thì chính quyền xã sẽ tổ chức cuộc họp người dân thôn Thạch Kiều để xác định lại nguồn gốc đất mới đưa ra phương hướng giải quyết.

Ông Xuân cho rằng, trong quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng Chương trình nông thôn mới của xã có khu nghĩa địa Núi Tre. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định về việc giao cho UBND xã quản lý vùng đất này. Theo đó, UBND xã đã tiến hành quy hoạch khu vực nghĩa địa Núi Tre và nhiều lần mời các hộ đến làm việc, hỗ trợ về kinh phí cho các hộ trồng keo tại gò Núi Tre. Tuy nhiên, tại cuộc họp dân có hộ đến, có hộ không đến...

Người dân không đồng ý mức đền bù 4 ngàn đồng/1 cây keo mà xã đưa ra.

Người dân không đồng ý mức đền bù 4 ngàn đồng/1 cây keo mà xã đưa ra.

Kết thúc buổi làm việc, các hộ dân chưa đồng tình với mức giá đền bù 4 ngàn đồng/1 cây keo của xã đưa ra nên họ không chịu ký vào biên bản làm việc mà ra về. Sau đó, chính quyền xã Tam Xuân 2 đã yêu cầu các hộ dân có văn bản kiến nghị cụ thể gửi lên UBND xã tiếp tục giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài viết phản ánh, sáng 24-9, sau khi phát hiện tổ công tác do ông Nguyễn Tấn Đồng - Phó Chủ tịch UBND Tam Xuân 2 làm trưởng đoàn tự ý "bứng gốc" hàng ngàn cây keo của mình tại gò Núi Tre, hàng chục người dân đã đến ngăn cản. Tại đây, người dân bức xúc "cự cãi" với tổ công tác vì họ chưa nhận được bất kỳ thông báo gì nhưng xã đã tự ý đến nhổ cây keo. Sau vụ việc, chính quyền xã thừa nhận có thiếu sót vì đã gửi thông báo... "nhầm" người nên các hộ dân không nhận được thông báo.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213658_xa-tu-y-bung-goc-hang-ngan-cay-keo-nguoi-dan-kh.aspx