Xã Nhân Mỹ xây dựng đời sống văn hóa

Với sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của tỉnh, huyện, sau 12 năm triển khai, bộ mặt nông thôn xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) từng bước

Với sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của tỉnh, huyện, sau 12 năm triển khai, bộ mặt nông thôn xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) từng bước "thay da đổi thịt”, diện mạo quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt. Không chỉ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, bà con nơi đây còn được thụ hưởng đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú, đặc sắc.

Người dân xóm Chiềng, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) giao lưu bóng chuyền hơi tại sân nhà văn hóa.

Thời gian qua, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Nhân Mỹ đã phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình, xóm đạt chuẩn văn hóa, đẩy mạnh phòng, chống tai, tệ nạn xã hội. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều đổi mới, được chú trọng hơn. Xã đã thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao… duy trì hoạt động, tập luyện thường xuyên, hiệu quả. Tiêu biểu như các câu lạc bộ: bóng đá nam, bóng chuyền nữ, văn nghệ quần chúng, hát giao duyên tiếng Mường…

Chiều nào cũng vậy, hoàn thành xong công việc nhà, bà Bùi Thị Minh ở xóm Cò cùng mọi người đi bộ thể dục trên con đường vừa được làm mới. Bà Minh chia sẻ: Từ khi địa phương khởi động chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi và các hội viên trong chi hội phụ nữ xóm tích cực tham gia các hoạt động, phong trào. Xóm làng giờ khang trang. Đường sá được sửa chữa, các công trình công cộng được cải tạo, mở rộng, bà con có nhiều điều kiện để nâng cao đời sống tinh thần; tình làng, nghĩa xóm bền chặt, ai cũng vui và ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Ông Bùi Việt Bắc, Trưởng xóm Chiềng cho biết: Tôi còn nhớ ngày khánh thành nhà văn hóa xóm, ai nấy đều phấn khởi, hào hứng và xúc động khi bản thân được đóng góp một phần công sức vào ngôi nhà chung này. Những buổi họp xóm, sinh hoạt chi bộ hoặc tổ chức các ngày hội của xóm đều được tổ chức tại đây. Đối với người dân nhà văn hóa xóm chính là biểu tượng của sự đoàn kết trong nhân dân, là nơi lưu giữ và tiếp nối truyền thống của xóm Chiềng hôm nay và mai sau.

Nhờ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, thôn đã tạo thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, trao đổi thông tin, học hỏi lẫn nhau; đồng thời tạo sự gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần đắc lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Xã Nhân Mỹ hiện có 1 nhà văn hóa diện tích 400m2, hội trường nhà văn hóa được trang bị đầy đủ bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng với sức chứa 250 chỗ ngồi. 11/11 xóm, khu dân cư có nhà văn hóa, khu thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của bà con, không chỉ thu hút người trẻ mà còn tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa đối với người cao tuổi.

Đồng chí Bùi Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ cho biết: Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền xã ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, cơ bản người dân đã phát huy được vai trò là chủ thể, nỗ lực cống hiến sức người, sức của, chung sức cùng địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giờ đây họ cũng chính là đối tượng được thụ hưởng thành quả từ chính sách này, trong đó có việc được nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa giữ vai trò rất quan trọng, thực tế đã tạo dựng được môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú cho người dân nông thôn, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Thông qua xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đã đem đến diện mạo mới, bức tranh nông thôn sinh động, giúp xã Nhân Mỹ nói riêng và các xã nông thôn mới nói chung thực sự trở thành những "miền quê đáng sống”.

Quyên Anh

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/187809/xa-nhan-my-xay-dung-doi-song-van-hoa.htm