Xã Lục Sơn-Bắc Giang: Điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội

Thời gian qua, được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lục Sơn đã phát huy tiềm năng thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ mặt xã Lục Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đang từng ngày khởi sắc, cuộc sống bà con nhân dân từng bước đổi thay.

Bước sang năm 2016, mặc dù Lục Sơn gặp không ít khó khăn do nhiều yếu tố khách quan, nhất là thời tiết đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, chăn nuôi và một số hoạt động DVTM ở địa phương. Nhưng với sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự quan tâm chỉ đạo của huyện cùng với sự nỗ lực của toàn dân. Lục Sơn đã vượt qua khó khăn, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, QP-AN được giữ vững ổn định. Kết quả đó là tiền đề để Lục Sơn thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Nghị quyết của Đảng bộ đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Lục Sơn

Về phát triển nông - lâm nghiệp, công tác gieo trồng cây hằng năm đạt tổng diện tích là 1600 ha, diện tích gieo trồng thâm canh 3 vụ là 550 ha đất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực cây có hạt quy thóc là 3.350 tấn, đạt 100% so với kế hoạch, lương thực quy thóc bình quân đầu người đạt 435kg/người/năm. Cùng với đó, diện tích cây ăn quả tăng nhanh do chuyển đổi cơ cấu với 570 ha chủ yếu như vải, nhãn, cây có múi và một số cây ăn quả khác, sản lượng đạt trên 1.200 tấn. Hiện nay trên địa bàn xã đã có dịch vụ cung cấp giống cây trồng mới có kinh tế cao để phục vụ nhân dân như ổi, táo…đạt hiệu quả nhất định, giá trị sản xuất bình quân đạt 73 triệu/ha đất, đạt 97,3%.

Công tác chăn nuôi thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn, đảm bảo ổn định đàn gia súc, gia cầm….các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm thực hiện, an ninh trật tự được đảm bảo. Giao thông thủy lợi thường xuyên được tu sửa các tuyến đường, kênh mương phục vụ đi lại và sản xuất của nhân dân. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có những bước phát triển, trong năm 2016, nghành nghề thủ công, phát triển tiểu thủ công nghiệp được đẩy mạnh, các mặt hàng hóa phong phú hơn, số lượng, điểm kinh doanh, mua bán được nâng lên, việc trao đổi hàng hóa của nhân dân thuận tiện hơn.

Qua thống kê, đánh giá, tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề thủ công và kinh doanh trên địa bàn năm 2016 ước đạt trên 5,5 tỷ đồng, tăng 10% chủ yếu là sản xuất hàng lâm sản, kinh doanh, cơ khó và các ngành nghề khác. Lĩnh vực văn hóa - xã hội thường xuyên duy trì và phát triển, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, nhiều hoạt động truyền thống phù hợp với phong tục tập quán của địa phương được tổ chức, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, xã Lục Sơn triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong đó điều kiện kinh tế thị trường định nghĩa xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, việc khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo, Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững và ổn định.

Chủ tịch xã Phạm Văn Thể trao đổi với phóng viên

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Thể, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lục Sơn cho biết thêm: Trong năm qua, xã Lục Sơn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung chương trình, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến đông đảo nhân dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động”.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016 trong thời gian tiếp theo, xã Lục Sơn tiếp tục tập trung và cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành những mục tiêu nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất, đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Lê Tuấn

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/xa-luc-son-bac-giang-diem-sang-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-p45573.html