Xã luận: Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, ASEAN - Trung Quốc

Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại-đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, từ ngày 16 đến 17-9.

Thời gian qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước thường xuyên duy trì trao đổi, tiếp xúc, củng cố tin cậy chính trị. Trong đó, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10-2022 đã tiếp động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước. Đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tháng 6-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại-đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung Quốc tham dự CAEXPO và CABIS trong bối cảnh hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều khởi sắc. Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đã đạt 89,1 tỷ USD; xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc cũng lấy lại đà tăng, nhập siêu giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực; các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các địa phương biên giới hai bên được triển khai hiệu quả; giao thương tại các cửa khẩu giữa hai nước nhìn chung thông suốt, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như: Văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, quản lý biên giới... Đáng chú ý, tỉnh Quảng Tây-nơi diễn ra CAEXPO và CABIS-là địa phương Trung Quốc đi đầu trong hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam.

Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS được Trung Quốc và ASEAN đồng tổ chức hằng năm tại Nam Ninh, Quảng Tây và là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc. Trong 19 hội chợ đã qua, Việt Nam luôn có lãnh đạo Chính phủ tham dự (5 lần cấp Thủ tướng, 14 lần cấp Phó thủ tướng) và là nước có số lượng gian hàng, doanh nghiệp tham gia nhiều nhất trong ASEAN.

Với chủ đề “Cùng xây dựng ngôi nhà chung, Cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai-Thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường phát triển chất lượng cao và xây dựng Trung tâm tăng trưởng kinh tế”, CAEXPO và CABIS năm nay nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ tiếp tục có quy mô lớn nhất ASEAN với 250 gian hàng trên diện tích 5.000m².

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc và quan hệ giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ giữa hai nước. Qua đó cũng khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả...

Sự có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại CAEXPO và CABIS lần thứ 20 còn chuyển tải thông điệp rõ ràng và nhất quán của Việt Nam, đó là coi trọng quan hệ với Trung Quốc; mong muốn tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại, nhất là thương mại hàng hóa biên giới, hoạt động kinh tế cửa khẩu thông suốt, giao lưu địa phương, nhân dân..., từ đó đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Những bước phát triển tích cực và tiềm năng của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ ASEAN-Trung Quốc là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương, góp phần tạo ra những động lực mới để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng như ASEAN-Trung Quốc.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/xa-luan-dong-luc-moi-cho-quan-he-viet-nam-trung-quoc-asean-trung-quoc-742917