Xã Liên Sơn phát huy hiệu quả chương trình việc làm trong nước, ngoài nước

Với những thuận lợi như tại huyện có khu công nghiệp, trên địa bàn có gần 40 doanh nghiệp đang hoạt động, xã Liên Sơn (Lương Sơn) thực hiện và phát huy tốt hiệu quả chương trình giải quyết việc làm cho lao động. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên chiếm trên 90%.

Lao động trẻ và học sinh xã Liên Sơn (Lương Sơn) nghe đại diện doanh nghiệp tư vấn xuất khẩu lao động và chương trình du học.

Từ lâu, thôn Mái được biết đến là "làng đi xuất khẩu lao động” với thị trường được lựa chọn nhiều nhất là Hàn Quốc. Những ngôi nhà khang trang và cuộc sống ấm no của những gia đình nơi đây là thành quả khi người dân tham gia làm việc ngoài nước. Ông Bùi Đức Chương, Trưởng thôn Mái chia sẻ: không chỉ tuyên truyền suông, những mô hình, điển hình người thật, việc thật đi xuất khẩu lao động gửi tiền về cho gia đình xây nhà, tích cóp được khoản tiền lớn để mở rộng sản xuất, kinh doanh là minh chứng cụ thể, thuyết phục nhất thu hút người lao động tham gia thị trường việc làm ngoài nước.

Thôn Mái hiện vẫn là thôn có số lao động tham gia thị trường việc làm ngoài nước đông nhất xã. Từ đây, lao động ở nhiều thôn khác cũng tìm hiểu và lựa chọn xuất khẩu lao động để tạo thay đổi bước ngoặt cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Năm 2023, ngoài 5 lao động đã sang làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản, một số lao động đang làm thủ tục chuẩn bị xuất cảnh, chủ yếu là lao động trẻ như: Bạch Văn Thiển (SN 1988), Bạch Thị Tuyển (SN 1993), Bùi Thị Linh (SN 1995) ở thôn Mái; Bạch Hồng Tuyến (SN 1987) ở thôn Lộc Môn...

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hoàn, công chức LĐ-TB&XH xã cho biết: Bên cạnh những kết quả tích cực của việc làm ngoài nước, người dân địa phương có tinh thần chịu khó, năng động trong tìm kiếm việc làm. Hầu hết lao động trong độ tuổi đang làm việc tại Khu công nghiệp Lương Sơn và các doanh nghiệp gần nhà với ngành nghề chủ yếu là may công nghiệp, điện tử, xây dựng. Hiện còn khoảng trên 100 người trong độ tuổi không có việc làm ổn định đều rơi vào trường hợp khuyết tật nhẹ, lười lao động hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ.

Được sáp nhập từ 3 xã Trung Sơn, Tiến Sơn, Thành Lập và 5 thôn của xã Liên Sơn cũ, xã hiện có trên 17.000 dân tại 22 thôn, trong đó hơn 9.500 người trong độ tuổi lao động. Đồng chí Hoàng Văn Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: hàng năm, công tác lao động, việc làm được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Trong 2 năm (2022 – 2023), xã được tỉnh, huyện tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm cung cấp thông tin, kết nối cung – cầu lao động, việc làm. Qua tiếp cận, tìm hiểu thông tin từ các doanh nghiệp tuyển dụng, người dân, lao động, học sinh trên địa bàn nắm bắt và lựa chọn ngành nghề, công việc phù hợp với khả năng và điều kiện gia đình. Ngoài ra, công tác lao động, việc làm còn được tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép trong các hội nghị của các ngành, đoàn thể, thôn; giới thiệu các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng có uy tín về các thôn để tuyên truyền, tư vấn; phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng tổ chức các lớp dạy nghề; trực tiếp đi các thôn để giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động... Từ đầu năm đến nay, cán bộ LĐ-TB&XH đã thực hiện 4 cuộc tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động tại các thôn Mái, Ngăm, Ghên, Ngành đến hơn 400 người dân, lao động.

Với việc triển khai có hiệu quả các chương trình lao động, việc làm, cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm trên 50%, nông nghiệp giảm còn 39%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng; năm 2023 số hộ nghèo giảm từ 72 hộ còn 50 hộ, chiếm 1,33%.

Bùi Minh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/302/183327/xa-lien-son-phat-huy-hieu-qua-chuong-trinh-viec-lam-tr111ng-nuoc,-ngoai-nuoc.htm