Xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa ở Điện Biên Đông

ĐBP - Những ngày này, người dân bản Phì Nhừ A (xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) rất phấn khởi khi nhà văn hóa bản đã được bàn giao, đưa vào sử dụng từ ngày 15/10, trước thời điểm bản tổ chức ngày Đại đoàn kết toàn dân. Nhà văn hóa được xây dựng trên một khoảng đất khá rộng; là căn nhà cấp bốn kiên cố, rộng 75m2.

Lãnh đạo xã Phì Nhừ tổ chức khánh thành và bàn giao nhà văn hóa bản Phì Nhừ A.

Trước đây, khi chưa có nhà văn hóa bản, các hoạt động chung của bản từ việc tổ chức họp bản đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đều được tổ chức tại nhà trưởng bản. Không gian chật hẹp đã ảnh hưởng rất nhiều đến quy mô, chất lượng của các buổi sinh hoạt tập trung. Trước tình trạng đó, Văn phòng HĐND - UBND huyện Điện Biên Đông đã kết nối, kêu gọi doanh nghiệp DCCI Hải Phòng (TP. Hải Phòng) tài trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa bản. Trên cơ sở nguồn lực tài trợ, UBND xã Phì Nhừ đã phát động lời kêu gọi đến cán bộ công chức xã Phì Nhừ ủng hộ và người dân bản Phì Nhừ A quyên góp để xây dựng nhà văn hóa bản. Với dự đoàn kết, thống nhất, chỉ trong thời gian ngắn, công trình nhà văn hóa bản Phì Nhừ A đã được khởi công.

Nhớ lại những ngày đầu triển khai vận động xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa bản, ông Sùng Vả Giông, Trưởng bản Phì Nhừ A cho biết: Mới đầu khi tổ chức họp bản để vận động quyên góp xây dựng nhà văn hóa, phần lớn người dân trong bản chưa đồng thuận. Mặc dù số tiền quyên góp là tùy tâm song do đời sống người dân còn nghèo, khó khăn trăm bề nên việc góp 100.000 - 200.000 đồng để ủng hộ xây dựng nhà văn hộ cùng phải cân nhắc, tính toán. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp tập trung, tuyên truyền theo nhóm hộ, cơ bản các hộ đã đồng thuận với chủ trương xây dựng nhà văn hóa. Sau nhiều nỗ lực, tổng số tiền huy động được là 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban phát triển bản đã cùng với cấp ủy, chính quyền xã Phì Nhừ gặp gỡ, truyền truyền, vận động để một hộ dân trong bản hiến đất xây dựng nhà văn hóa. Quá trình thi công, các hộ dân thay phiên nhau đóng góp ngày công để vận chuyển vật liệu, làm đường và hỗ trợ tổ thợ xây dựng nhà văn hóa. Sau hơn 2 tháng, nhà văn hóa bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui, hân hoan của người dân.

Ông Vàng A Súa, người dân bản Phì Nhừ A phấn khởi: Nhà văn hóa này mong muốn của dân bản từ rất lâu rồi, bây giờ mới thực hiện được. Bà con ai cũng vui, phấn khởi, bản có chỗ sinh hoạt tập trung; trẻ em có chỗ vui chơi và người dân có chỗ thể dục thể thao.

Được biết, ngày 15/10 vừa qua, UBND xã Phì Nhừ đã tổ chức khánh thành và bàn giao 2 nhà văn hóa bản là: Phì Nhừ A và Chua Ta C. Dự kiến từ nay đến 31/12/2022, xã Phì Như tiếp tục hoàn thành thêm 2 nhà văn hóa tại 2 bản: Trống Giông và Háng Sông Trên. Hiện nay, toàn xã đã có 10/23 bản có nhà văn hóa. Theo kế hoạch của UBND xã Phì Nhừ, phấn đấu đến năm 2025, 100% bản trên địa bàn xã đều có nhà văn hóa. Đặc biệt là, tất cả nhà văn hóa sẽ được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa như: Nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng các bản; người dân đóng góp và kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Tương tự, năm 2022, xã vùng cao Chiềng Sơ đã xây dựng thêm được 2 nhà văn hóa bản từ nguồn vốn xã hội hóa, nâng tổng số thôn bản có nhà văn hóa lên 10/17 bản. Ông Lường Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ cho biết: Chiềng Sơ là xã xa xôi, khó khăn nhất huyện Điện Biên Đông. Do xuất phát điểm thấp, nguồn vốn đầu tư nhà nước hạn hẹp nên hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã, nhất là nhà văn hóa thôn, bản chưa được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, người dân không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, mà chủ động phát huy nội lực, từng bước thực hiện đầu tư các nhà văn hóa bản phục vụ đời sống người dân. Đầu tháng 10 vừa qua, xã Chiềng Sơ đã khánh thành và bàn giao nhà văn hóa bản Pá Nậm với diện tích gần 100m2, khuôn viên nhà văn hóa rộng gần 350m2, với tổng mức đầu tư 164 triệu đồng, trong đó: Công an huyện Điện Biên Đông hỗ trợ 80 triệu đồng; các hộ dân đóng góp 19 triệu đồng và trích 65 triệu đồng từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng của bản.

Với mục tiêu đến năm 2025, 100% các thôn, bản trên địa bàn huyện có nhà văn hóa. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước hạn hẹp, những năm qua, huyện Điện Biên Đông đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa bản. Đến nay, toàn huyện đã có 150 nhà văn hóa được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Văn Tăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông cho biết: Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê các bản chưa có nhà văn hóa, đồng thời, đánh giá tiềm năng, khả năng huy động xã hội hóa của từng bản để xây dựng kế hoạch xây dựng nhà văn hóa bản. Trên cơ sở đó, UBND huyện đặt mục tiêu xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa bản cho từng năm. Theo đó, các phòng, ban của huyện có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ các xã, thôn bản trong việc kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ các bản xây dựng nhà văn hóa. UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền vận động người dân các bản đồng thuận với chủ trương xây dựng nhà văn hóa bản bằng nguồn xã hội hóa, nhất là tăng cường vận động người dân hiến đất; trích nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng của bản và đóng góp tiền, công lao động để xây dựng nhà văn hóa.

Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/201320/xa-hoi-hoa-xay-dung-nha-van-hoa-o-dien-bien-dong