Xã Hàm Giang: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Đảng ủy, UBND xã Hàm Giang, huyện Trà Cú xác định: nâng tỷ lệ bao phủ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chính là góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân, từ năm 2021 đến nay, tuy còn nhiều khó khăn, song nhờ cả hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực phấn đấu nên hộ nghèo giảm, chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn xã vượt, đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Thạch Thị Tím, Chủ tịch Hội LHPN xã Hàm Giang phát biểu tại cuộc họp do xã tổ chức về vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và hội viên tham gia BHYT.

Đồng chí Cao Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Giang chia sẻ: Hàm Giang là xã vùng sâu của huyện Trà Cú, xã có thế mạnh về nông nghiệp, diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 1.476ha, có 07 ấp, với 2.311 hộ, 9.903 người. Trong đó, dân tộc Khmer 9.221 người, chiếm 93,12%/dân số. Do đặc thù của xã là kinh tế nông nghiệp, điểm xuất phát thấp, đông đồng bào Khmer, nên thu nhập bình quân của người dân trong xã còn thấp. Từ đó, một số phong trào khác cũng hạn chế, trong đó có tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã, Hàm Giang xác định: thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân... trong đó, tập trung xây dựng 19 tiêu chí NTM là vấn đề “cốt lõi”, để xã Hàm Giang phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Tập trung giảm nghèo bằng các giải pháp chuyển đổi cơ cấu, phát triển kinh tế nông nghiệp, xã còn phát huy nội lực; đồng thời vận động mạnh thường quân tạo điều kiện, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở ổn định, có vốn để sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần vươn lên thoát nghèo bền vững. Cuối năm 2023, xã còn 81 hộ nghèo, chiếm 3,5% và 51 hộ cận nghèo, chiếm 2,21%/tổng số hộ dân; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Hàm Giang đạt 56,13 triệu đồng/năm.

Thời gian qua, xã đã tranh thủ các nguồn lực, hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như: nuôi gia súc, sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu… Xã xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân trong XDNTM là quan trọng. Vì vậy, tập trung chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trọng tâm là các giống có năng suất, chất lượng cao, tăng cường công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân, phát triển hình thức hợp tác, liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm từ đó thu nhập của người dân tăng hàng năm.

Nhờ tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đến cuối năm 2023, người dân của xã Hàm Giang không còn nhà tạm. Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như Nghị quyết của Đảng bộ huyện Trà Cú, các cấp, các ngành tích cực tham gia.

Hàm Giang vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết, UBND xã tổ chức rà soát, toàn xã có 104 căn cần hỗ trợ. Trong đó, hỗ trợ theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, năm 2023, xã hỗ trợ 06 căn; thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh hỗ trợ cho vay sửa chữa nhà ở 74 căn.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân: Tập đoàn RisCons hỗ trợ 10 căn, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 01 căn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh 02 căn; UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ nhà đại đoàn kết 11 căn... Hiện trên địa bàn xã có 2.213/2.311 hộ có nhà ở đạt chuẩn, đạt 95,8%.

Theo đồng chí Thái Tấn Thời, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, từ cuộc sống người dân ổn định, thời gian qua, với vai trò của MTTQ, đã phối hợp, chỉ đạo với các đoàn thể, nên các hội viên đoàn thể tham gia BHYT đều đạt và vượt so với quy định của tiêu chí xã NTM. Hiện toàn xã có 122 hội viên Hội Cựu chiến binh, 1.125 hội viên nông dân, 108 ĐVTN và 1.788 hội viên phụ nữ. Đây là lực lượng nòng cốt, đã có nhiều đóng góp nhằm nâng tỷ lệ hội viên đoàn thể tham gia BHYT. Nhờ đó, người dân tham gia BHYT của xã Hàm Giang hiện có 6.857/7.618 người trong diện phải tham gia BHYT, đạt 90%.

Đồng chí Tô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Cú cho biết: huyện có 30.580 hội viên hội phụ nữ. Thực hiện nghị quyết về xây dựng huyện NTM, phát huy vai trò của Hội, Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình, nhằm nâng tỷ lệ hội viên tham gia BHYT. Nhờ đó, hiện Hội LHPN huyện có 98,5% hội viên tham gia BHYT. Đối với Hội LHPN xã Hàm Giang, Hội LHPN huyện hỗ trợ triển khai nhiều cuộc tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên...

Đồng chí Thạch Thị Tím, Chủ tịch Hội LHPN xã Hàm Giang cho biết: toàn xã có 1.788 hội viên, hội viên tham gia BHYT đạt gần 96%. Đạt được kết quả trên nhờ Hội tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giúp hội viên nâng cao ý thức, hiểu rõ hơn tầm quan trọng, lợi ích của việc tham gia BHYT.

Bà Trần Thị Thùy Loan, ngụ ấp Nhuệ Tứ B, xã Hàm Giang cho biết: gia đình có 04 người thuộc diện phải tham gia BHYT. Trong đó, 02 người con đi làm công nhân nên tham gia tại doanh nghiệp; bà đã mua BHYT đầu năm 2024, chồng bà là lao động tự do, do gia đình còn khó khăn, nên chưa tham gia BHYT, nhưng bà đã tích lũy và quyết định sẽ tham gia trong tháng 5/2024.

Tập trung các giải pháp giảm nghèo hiệu quả, gắn với vận động, tuyên truyền nên tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của việc tham gia BHYT; đây là một trong những mục tiêu, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển toàn diện, chung tay XDNTM.

TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/xa-ham-giang-thuc-hien-tot-cong-tac-giam-ngheo-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-36831.html