Xã duy nhất của Hồng Lĩnh tập trung hoàn thành 5 tiêu chí lên phường

Xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang tập trung huy động các nguồn lực, hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt để trở thành phường vào năm 2025.

Xác định việc đưa xã Thuận Lộc trở thành phường vào năm 2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn phối hợp, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện từng tiêu chí. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực để xã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo diện mạo đô thị khang trang, thúc đẩy KT-XH phát triển. Cùng đó, xã Thuận Lộc huy động tối đa các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện các tiêu chí.

Diện mạo đô thị ở xã Thuận Lộc ngày càng khang trang.

Ông Đinh Văn Thái – Bí thư Đảng ủy xã Thuận Lộc cho biết: “Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã trở thành phường, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phân tích thực trạng thực hiện các tiêu chí, đề ra các giải pháp, nguồn lực, thời gian thực hiện những tiêu chí chưa đạt, tiêu chí đạt nhưng cần đầu tư củng cố. Bên cạnh đó, xã chú trọng triển khai thực hiện công tác huy động nguồn lực, tạo nguồn thu ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Xã Thuận Lộc đã đạt 12/17 tiêu chí trở thành phường

Sau 3 năm xây dựng các tiêu chí trở thành phường, đến nay, Thuận Lộc đã hoàn thành 12/17 tiêu chí (theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị). 5 tiêu chí mà xã chưa đạt gồm: dân số toàn đô thị; tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm so với thị xã; chợ hoặc siêu thị; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Tân Hòa.

Thuận Lộc là xã nông nghiệp cận đô thị, trong khi đó, người dân ở đây có tập quán sản xuất quy mô nhỏ nên khó phát triển dịch vụ, thương mại, điều kiện KT-XH còn khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, từ khi có chủ trương xây dựng xã Thuận Lộc trở thành phường vào năm 2025, diện mạo đô thị ở đây đã có nhiều khởi sắc.

Được sự đồng thuận của Nhân dân, các tuyến đường ở xã Thuận Lộc đầu tư khang trang

Hiện xã Thuận Lộc có 8,5km/13km đường chính được chiếu sáng đạt chuẩn. Để đạt tiêu chí tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (≥ 90%), xã đang tập trung cả hệ thống chính trị, phối hợp với các phòng, ngành thị xã, Hội đồng bồi thường - GPMB dự án đường Nguyễn Thiếp, tổ chức vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tiến hành thi công các hạng mục, trong đó, có hệ thống điện chiếu sáng (chiều dài 3,5km). Theo đó, khi hoàn thành, đường Nguyễn Thiếp sẽ đạt tỷ lệ điện chiếu sáng công cộng với 12/13km, đạt tỷ lệ 92,3%.

Các trục đường tại các thôn ở xã Thuận Lộc nhựa hóa đảm bảo tiêu chí xanh - sạch - đẹp và sáng.

Ông Đinh Sỹ Định (thôn Tân Hòa) chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất đồng thuận với chủ trương xây dựng xã trở thành phường. Chính vì vậy, tôi đã sẵn sàng hiến đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Thiếp. Chúng tôi nhận thức rằng, khi cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông của địa phương khang trang thì vấn đề an sinh xã hội cũng được quan tâm tốt hơn”.

Để trở thành phường, thời gian tới, Thuận Lộc còn phải tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ các nguồn ngân sách và xã hội hóa để xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu nhà ở xã hội nhằm thu hút Nhân dân ở các địa phương về sinh sống để đạt tỷ lệ về dân số; phối hợp các cấp, các phòng, ngành thị xã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo các mô hình sinh kế, tạo công ăn việc làm để nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo.

Ông Đinh Văn Thái – Bí thư Đảng ủy xã Thuận Lộc cho biết: “Thời gian tới, xã cũng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ hoặc siêu thị trên địa bàn; tập trung cả hệ thống chính trị, phối hợp với các phòng, ngành thị xã hoàn thành GPMB dự án đường Nguyễn Thiếp để tiến hành thi công các hạng mục, góp phần hoàn thành tiêu chí tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; phối hợp các phòng, ngành thị xã huy động các nguồn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu và ngân sách để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu trở thành phường vào tháng 4/2025 như dự kiến".

Video: Mong muốn của người dân về việc đưa xã Thuận Lộc trở thành phường

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xa-duy-nhat-cua-hong-linh-tap-trung-hoan-thanh-5-tieu-chi-len-phuong-post263884.html