Xã Cao Sơn: Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Cao Sơn (Lương Sơn) có 17 xóm, 10.828 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có tuyến đường Trường Sơn A đi qua và một số doanh nghiệp hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH, song tình hình ANTT cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp, nổi lên như trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản, môi trường. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã chính quy, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, không có điểm nóng về an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc, không xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an xã Cao Sơn (Lương Sơn) phối hợp lực lượng kiểm lâm trong bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Công an xã Cao Sơn (Lương Sơn) phối hợp lực lượng kiểm lâm trong bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Ngày 1/3, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Công an xã Cao Sơn kiểm tra phát hiện tại nhà ông Bùi Văn Cực, xóm Bằng Gà có 5 người đang đánh bạc bằng hình thức tú lơ khơ chơi liêng ăn tiền. Tang vật thu giữ trên 3,8 triệu đồng. Vụ việc được chuyển cho Công an huyện thụ lý giải quyết. Đây là 1 trong 5 vụ việc về trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn xã Cao Sơn trong 3 tháng đầu năm nay (1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ tai nạn rủi ro; 2 vụ đánh bạc).

Ngay từ đầu năm, Công an xã tham mưu Đảng ủy ra nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT, UBND xã ra kế hoạch về việc đảm bảo ANTT, triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tới 17/17 xóm, 6 nhà trường trên địa bàn. Công an xã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành cho mọi tầng lớp nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 100% hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học ký cam kết an toàn về ANTT. Thông qua các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, hoạt động của cán bộ, công an viên tại cơ sở, những văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông được phổ biến rộng rãi tới người dân, góp phần giữ vững tiêu chí 19.2 về ANTT trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, xã tham gia hoạt động cụm an ninh giáp ranh Kim - Kỳ - Lương, thường xuyên trao đổi thông tin tạo mối đoàn kết, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp tại địa bàn giáp ranh. Hiện, xã duy trì 1 ban hòa giải xã và 17 tổ hòa giải ở cơ sở, 17 tổ an ninh ở các xóm; 17/17 khu dân cư, 6/6 trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT.

Là địa phương có diện tích rừng lớn, thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng (kiểm lâm, công an, quân sự) trong hoạt động bảo vệ ANCT - TTATXH ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, Công an xã thường xuyên phối hợp Ban CHQS xã, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp tuần tra, nhắc nhở Nhân dân trong việc bảo vệ, quản lý tài sản, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là vào mùa hè, hanh khô.

Đồng chí Đinh Công Hân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an xã cùng cấp ủy, chính quyền làm tốt vai trò trong đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, QP-AN vững mạnh, thúc đẩy, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm qua, địa bàn xã không xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT, góp phần đắc lực cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân. Hàng năm, xã đều được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT. Để giữ vững tình hình ANTT ở cơ sở, thời gian tới, lực lượng Công an xã phải nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc, hoạt động của người nước ngoài..., chủ động tham mưu cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời những vụ việc xảy ra, không để nảy sinh phức tạp, nhất là các vụ việc tụ tập đông người, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội. Xây dựng mới và củng cố, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, các cụm an ninh, tổ an ninh tự quản hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đinh Thắng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/164471/xa-cao-son-no-luc-dam-bao-an-ninh-trat-tu-o-co-so.htm