Xã Cam Thành Nam: Nỗ lực ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép ở Suối Lách

Nhiều năm nay, khu vực Suối Lách (thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh) luôn là điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép. Ngày 23-1, UBND xã Cam Thành Nam đã ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. Nhờ vậy, đến nay, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực này đã giảm hẳn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Suối Lách diễn ra gần 10 năm nay nhưng không được xử lý dứt điểm. Khi người dân bức xúc lên tiếng thì những đối tượng khai thác khoáng sản trái phép còn lớn tiếng đe dọa, uy hiếp. Chính quyền xã kiểm tra thì các đối tượng tắt máy, di chuyển phương tiện, dừng khai thác; khi vừa đi khỏi thì họ nổ máy làm tiếp. Người dân lo ngại nhất là những xe tải chở đất, cát, đá chạy bạt mạng, gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người dân trong khu vực. Ngoài ra, việc khai thác đất, cát, đá tràn lan khiến nhiều người lo lắng gây sạt lở đất đai, làm hư hại đường trên địa bàn xã Cam Thành Nam. Thời điểm tháng 9-2023, khi có mặt tại khu vực này, chúng tôi từng chứng kiến nhiều máy móc miệt mài đào đất, múc cát.

Từ tình trạng đó, ngày 23-1, UBND xã Cam Thành Nam đã ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động để cá nhân, tổ chức biết về các quy định của pháp luật, không thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng và khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Đồng thời, tổ thường xuyên kiểm tra, lập hồ sơ xử lý những trường hợp vi phạm; thường xuyên báo cáo UBND TP. Cam Ranh về tình hình vi phạm và các vướng mắc để kịp thời xử lý.

Lực lượng Công an xã Cam Thành Nam kiểm tra một khu vực có dấu hiệu khai thác cát trái phép tại thôn Quảng Phúc.

Sau khi thành lập, ngày 24-1, tổ đã tuần tra tại khu vực đường vào mỏ đá Công ty Tân cảng Sài Gòn thuộc thôn Quảng Phúc và phát hiện 1 xe công nông cải tiến (không có biển số xe, không có giấy tờ xe) do bà Nguyễn Thị Thu Hà cùng với chồng là ông Lê Cao Chi (thường trú thôn Quảng Phúc) đang chở 2m3 cát. Vợ chồng bà Hà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc số cát này nên UBND xã Cam Thành Nam đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Ngày 25-1, Tổ kiểm tra, phát hiện 1 công trình có diện tích 40m2 xây bằng tường gạch chứa 3 đống đất trên đất trồng cây hàng năm ở khu vực Suối Lách. Sau đó, UBND xã Cam Thành Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Ngô Thanh Liêm (trú thôn Quảng Phúc) vì xây dựng công trình trái phép. Đến ngày 29-1, Tổ kiểm tra và phát hiện ông Hà Minh Trương (trú Tổ dân phố Nghĩa An, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh) đang khai thác trái phép đá trên thửa đất có diện tích gần 1.000m2 ở thôn Quảng Phúc. Tổ kiểm tra đã tịch thu 200 viên đá chẻ, ước tính khối lượng khoảng 3,2m3 cùng 1 máy phát điện, 1 xe tải, 1 xe múc.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Cam Thành Nam, Tổ trưởng Tổ kiểm tra cho biết, sau khi thành lập, tổ đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Đồng thời, niêm yết công khai số điện thoại của Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã để người dân kịp thời phản ánh các vi phạm. “Trong hơn 1 tháng nay, tổ thường xuyên kiểm tra đột xuất tại khu vực Suối Lách, ngăn chặn xe tải vận chuyển khoáng sản ra ngoài khu vực này. Tuy nhiên, các đối tượng này luôn cảnh giác nên tôi liên tục cử anh em đi kiểm tra, tuần tra buổi tối, ngoài giờ hành chính, xuống xe tắt máy ngồi chờ để bắt quả tang những đối tượng khai thác khoáng sản tại đây”, ông Chiến cho hay. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm; đồng thời yêu cầu các chủ đất rừng sản xuất tại khu vực Suối Lách khẩn trương khắc phục hậu quả, san lấp, tạo mặt bằng, trồng cây để tránh sạt lở khi mùa mưa tới. Trường hợp nào không chấp hành, UBND xã sẽ có báo cáo, kiến nghị UBND TP. Cam Ranh thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Ông NGUYỄN HOẠT - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh: Trước đây, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực Suối Lách diễn ra phức tạp. Vì vậy, UBND TP. Cam Ranh đã yêu cầu lãnh đạo xã Cam Thành Nam tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, có kế hoạch ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực này. Đến nay, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã giảm hẳn. Thời gian tới, lãnh đạo xã Cam Thành Nam phải tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì tuần tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản tại đây.

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/xa-cam-thanh-nam-no-luc-ngan-chan-khai-thac-khoang-san-trai-phep-o-suoi-lach-c664db4/