Xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom - Đồng Nai): Đẩy mạnh phát triển hạ tầng để nâng tầm nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), cơ sở hạ tầng ở xã Bắc Sơn đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều công trình giao thông, nhà văn hóa, trường học, chợ… ra đời từ việc vận động xã hội hóa, phần nào cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của người dân.

Với sự đồng thuận cao trong việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng, con đường Sông Mây 8 và một ngôi chợ Đình khang trang sẽ là công trình tiếp theo sớm hoàn thành, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được xác định là yêu cầu cấp thiết và có tính chất quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. Vì vậy tiêu chí hạ tầng giao thông của chương trình xây dựng NTM luôn được chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên để hoàn thành được tiêu chí này và tạo tiền đề cho các tiêu chí khác hoàn thành là một vấn đề hết sức nan giải nếu không nhận được sự đồng thuận cao từ các cá nhân, thành phần, tổ chức trong xã hội. Và chắc chắn xã Bắc Sơn sẽ không có cơ hội để phát triển được hệ thống cơ sở hạ tầng vượt bậc, mang lại cho nông thôn một bộ mặt mới, mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng để phát triển như hiện nay.

Ông Đào Công Phú – đại diện chủ đầu tư trực tiếp hướng dẫn thi công con đường.

Để đẩy mạnh phát triển hạ tầng hơn nữa, hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục có nhiều đóng góp hỗ trợ cho nhiều công trình xã hội mới, trong đó có con đường Sông Mây 8 dẫn vào nơi sinh sống sản xuất của hơn 600 hộ dân và nghĩa trang xã đang thi công. Con đường được hình thành cách đây hơn 20 năm, từ những ngày đầu các cư dân đầu tiên vào đây sinh sống, sản xuất. Để giúp người dân nâng cấp, mở rộng con đường đã xuống cấp trầm trọng này, chính quyền xã Bắc Sơn và cha chánh xứ giáo xứ Bùi Đệ đã đồng lòng kêu gọi người dân trong xã cùng đóng góp kinh phí. Dù được người dân vui mừng ủng hộ, đồng thuận cao nhưng khi bắt đầu triển khai công trình đã gặp không ít khó khăn về kinh phí khi một số hộ dân còn khó khăn chưa thể đóng góp kịp. Để giải quyết vấn đề này, ông Đào Công Phú – Chủ đầu tư dự án đã tự nguyện ứng vốn đầu tư trước giúp hoàn thành con đường để người dân sớm có thể đi lại.

Ông Phú cho biết: “Được sự ủng hộ của cha chánh xứ Nguyễn Tâm Trí và chính quyền xã, tôi hoàn toàn tâm huyết với việc làm con đường để người dân không phải cực khổ khi phải đi trong sình lầy mùa mưa và bụi đất mịt mù mùa nắng. Con đường đất rộng chưa đến 2m sẽ được mở rộng thành 5m trên toàn tuyến, giúp nhiều phương tiện lưu thông được thuận lợi hơn. Nhà nước kêu gọi góp sức xây dựng nông thôn mới, nếu điều kiện cho phép, tôi luôn sẵn lòng ủng hộ những công trình về điện, đường, trường, trạm cho bà con”.

Nhờ vậy, sáng ngày 13/3, con đường Sông Mây 8 đã chính thức được khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng. Đường Sông Mây 8 là con đường bê tông chất lượng cao, chịu được xe trọng tải lớn vận chuyển nông sản. Tại lễ khởi công, Trưởng ấp Sông Mây – anh Toàn, Đại diện UBMTTQ ấp – Phan Kim Trát, Hội cựu chiến binh – Nguyễn Đức Danh đại diện tham gia giám sát công trình cũng bày tỏ vui mừng với sự đồng thuận cao.

Cũng ngay trong ngày vui khởi công con đường, ước nguyện của người dân địa phương về việc xây dựng một ngôi chợ nông thôn lại một lần nữa được ông Phú hưởng ứng. Theo đó, sau khi con đường hoàn thành, ông Phú sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng chợ để bà con trong vùng có nơi hội họp giao thương hàng hóa. Được biết, trong năm 2016, một nhà văn hóa có kinh phí đầu tư khoảng 800 triệu đồng cũng đã chính thức đi vào hoạt động tại ấp Sông Mây. Trong đó, ông Phú đóng góp 100 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng tường rào và đường đi…

Theo ông Nguyễn Văn Thể – Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, bên cạnh phát triển hạ tầng, giáo dục cũng là tiêu chí được chính quyền xã đặc biệt quan tâm vận động các đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Điển hình, hưởng ứng cuộc vận động của chính quyền địa phương về xây dựng trường lớp, người dân đã tự nguyện hiến 9.000m2 đất, cùng với sự đóng góp của doanh nghiệp Phong Thái, Trường tiểu học Trần Quốc Toản có tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị gần 18 tỷ đồng đã nhanh chóng được hình thành và chính thức đi vào hoạt động giảng dạy từ cuối năm 2013.

Ông Đoàn Đức Hòa- Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản- chia sẻ, nguồn xã hội hóa đã có đóng góp quan trọng vào sự hình thành, phát triển ngôi trường này. Đây không chỉ là niềm vui của các em học sinh ở xã Bắc Sơn mà còn là niềm vui chung trong sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM của địa phương.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/day-manh-phat-trien-ha-tang-de-nang-tam-nong-thon-moi/