WHO kêu gọi Israel dỡ bỏ hạn chế viện trợ vào Dải Gaza để cứu người dân

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 21/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào Dải Gaza, nói rằng tuyến đường chính cung cấp viện trợ y tế khẩn cấp vào vùng này từ Ai Cập đã bị cắt đứt.

Trẻ em chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại TP Rafah, Dải Gaza ngày 19/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trẻ em chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại TP Rafah, Dải Gaza ngày 19/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Vào thời điểm này, người dân ở Dải Gaza đang phải đối mặt với nạn đói, chúng tôi kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho viện trợ đi qua. Tình hình ở Dải Gaza đã vượt quá giới hạn thảm họa. Nếu không có thêm viện trợ vào Dải Gaza, chúng tôi không thể duy trì sự hỗ trợ đối với các bệnh viện và cứu sống người dân”.

Trước đó, Israel đã nắm quyền kiểm soát và đóng cửa cửa khẩu biên giới Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập hôm 7/5, làm gián đoạn tuyến đường quan trọng cho người dân và viện trợ ra vào vùng đất này.

Israel cho rằng các cơ quan đã không hoạt động hiệu quả trong khu vực, dẫn tới tình trạng tồn đọng nguồn cung cấp.

Còn theo Tổng giám đốc Tedros, chiến dịch của Israel ở Rafah đã ảnh hưởng đến 6 bệnh viện và 9 trung tâm y tế, đồng thời khiến 70 nơi trú ẩn không còn được trang bị các dịch vụ chăm sóc y tế. Ông nói: “Số lượt tư vấn hàng ngày đã giảm gần 40% và tỷ lệ tiêm chủng giảm 50%. Khoảng 700 bệnh nhân bị bệnh nặng đáng lẽ phải được sơ tán để chăm sóc y tế ở nơi khác nhưng họ đang mắc kẹt trong vùng chiến sự”.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Dải Gaza về cơ bản đã sụp đổ kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hamas hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Tedros cho biết thêm rằng bệnh viện Al-Awda ở phía Bắc của Dải Gaza vẫn bị bao vây kể từ ngày 20/5, với 148 nhân viên và 22 bệnh nhân cùng những người đi cùng họ đang bị mắc kẹt bên trong.

Ông nói: “Giao tranh gần bệnh viện Kamal Adwan, cũng ở phía Bắc của Dải Gaza, cũng gây nguy hiểm cho khả năng chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện. Đây là hai bệnh viện chức năng duy nhất còn lại ở Bắc của Dải Gaza”.

Cùng ngày 21/5, Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi cho biết ông đã hủy bỏ lệnh đưa ra trước đó trong ngày về việc cắt nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp về tình hình Dải Gaza của hãng tin AP (Mỹ). Trong thông báo, ông Karhi nói: “Tôi hiện đã ra lệnh hủy hoạt động và trả lại thiết bị cho cơ quan AP".

Trước đó cùng ngày, các quan chức Israel đã thu giữ một máy ảnh và thiết bị phát sóng của hãng tin AP ở miền Nam Israel, cáo buộc hãng này vi phạm luật truyền thông mới khi cung cấp hình ảnh cho hãng tin Al Jazeera, vốn đang bị cấm hoạt động tại Israel.

Nhà Trắng kêu gọi Israel đảo ngược động thái trên. Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia của Mỹ, bà Adrienne Watson nói với hãng tin CNN rằng các quan chức cấp cao của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao đổi với giới chức Chính phủ Israel để bày tỏ quan ngại về đề nghị Israel đảo ngược quyết định đưa ra đối với hãng tin AP.

Phản ứng trước việc thu giữ ban đầu, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric, cho rằng việc Israel quyết định ngắt luồng phát sóng trực tiếp của hãng tin AP (Mỹ) đưa tin về tình hình ở Dải Gaza là hành vi "gây sốc". Ông Dujarric cho rằng hãng tin AP cũng như tất cả các hãng tin tức khác cần được phép thực hiện công việc của mình một cách tự do và không bị cản trở.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al-Ansari ngày 21/5 cho biết lệnh ngừng bắn ở Gaza và các cuộc đàm phán về giải phóng con tin giữa Israel và Hamas vẫn ở thế bế tắc.

Hiện Qatar và Ai Cập là hai nước trung gian thúc đẩy tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục tiến sâu hơn vào trại Jabalia ở phía Bắc Gaza và tiến hành không kích tại TP Rafah.

Cơ quan y tế và dịch vụ khẩn cấp dân sự Gaza cho biết hàng chục thi thể vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của những ngôi nhà và trên những con đường ở Jabalia, tuy nhiên đội cứu hộ không thể tiếp cận.

Trong một đợt tổng kết hoạt động quân sự trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã triệt phá khoảng 70 mục tiêu trên khắp Dải Gaza, trong đó có các khu quân sự phức hợp, nơi cất giữ vũ khí và nhà kho, bệ phóng tên lửa và trạm quan sát.

Cơ quan cứu trợ và việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ước tính hơn 800.000 người đã di tản lánh nạn khi Israel bắt đầu công bố chiến dịch quân sự tại Rafah, bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế kiềm chế các hoạt động quân sự gây thương vong cho dân thường.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/316610/who-keu-goi-israel-do-bo-han-che-vien-tro-vao-dai-gaza-de-cuu-nguoi-dan.html