WHO duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với đại dịch COVID-19

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế TP Ashkelon, Israel ngày 22/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra cảnh báo đại dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng, mức cảnh báo cao nhất của WHO.

WHO đánh giá đại dịch COVID-19 có thể đang trong thời điểm chuyển tiếp, cần được theo dõi cẩn thận để giảm thiểu những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Đầu năm 2020, WHO đã lần đầu tiên đưa ra cảnh báo đại dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Sau 3 năm, đại dịch đã khiến hơn 6,8 triệu người trên toàn cầu tử vong. Tuy nhiên, sự ra đời của vắcxin và các phương pháp điều trị đã thay đổi đáng kể tình hình đại dịch.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hy vọng tình trạng khẩn cấp sẽ chấm dứt trong năm 2023, đặc biệt khi khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị COVID-19 được cải thiện trên toàn cầu.

Trong cuộc họp ngày 30/1, người đứng đầu WHO cho biết tổ chức này hy vọng tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới sẽ chuyển sang một giai đoạn mới trong năm nay, trong đó số ca nhập viện và tử vong sẽ giảm xuống mức thấp nhất có thể.

Trước đó, vào tháng 12, các cố vấn của ủy ban chuyên gia WHO về tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã đánh giá hiện chưa phải là thời điểm để chấm dứt tình trạng khẩn cấp do tổ chức này chưa đánh giá được chính xác về các làn sóng lây nhiễm có thể xảy ra sau khi Trung Quốc bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt vào cuối năm 2022.

Tại Thái Lan, phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin Bộ Y tế Thái Lan ngày 30/1 cho biết tình hình COVID-19 ở nước này đang được cải thiện. Theo Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, thư ký thường trực về sức khỏe cộng đồng, trong tuần lễ từ 22- 28/1, Thái Lan ghi nhận 472 bệnh nhân nội trú COVID-19 (trung bình 67 ca/ngày) và 29 ca tử vong (trung bình 4 ca/ngày).

Các con số này giảm so với 627 bệnh nhân nội trú (90 ca/ngày) và 44 ca tử vong (6 ca/ngày) ở tuần trước đó. Tiến sĩ Opas nêu rõ tất cả những trường hợp mới tử vong đều là những người dễ bị tổn thương, hầu hết trong số họ chưa tiêm phòng hoặc mới tiêm một mũi vắcxin phòng COVID-19.

Giới chức y tế Thái Lan vẫn chuẩn bị sẵn sàng để xử lý số lượng khách đến ngày càng tăng. Người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ được xét nghiệm kháng nguyên hàng tuần.

Trong thời gian từ ngày 8-21/1, đã có 828 khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan và khách du lịch Thái Lan đi du lịch nước ngoài về đã xét nghiệm RT-PCR và 33 người trong số họ, tương đương 3,99%, cho kết quả dương tính với COVID-19.

Tiến sĩ Opas cho biết biến thể phụ BA.2.75 của biến thể Omicron là chủng chiếm ưu thế trong nước, chiếm 90% các trường hợp nhiễm mới được ghi nhận. Hiện có 128 điểm tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho du khách nước ngoài tại 31 tỉnh, thành trên toàn quốc. Bộ Y tế chưa ủy quyền cho bất kỳ trung tâm tiêm chủng nào trong khu vực tư nhân thực hiện việc này.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đối với các du khách đến từ Trung Quốc. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã thông báo như vậy tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo ngày 30/1, một ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc nối lại việc cấp thị thực phổ thông cho các du khách Nhật Bản.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin phát biểu với các phóng viên, ông Matsuno từ chối bình luận về lý do khiến Trung Quốc nối lại việc cấp thị thực cho công dân Nhật Bản mà chỉ nói rằng nó liên quan tới các giao thiệp ngoại giao. Về phía Nhật Bản, ông Matsuno cho biết trong tương lai, Chính phủ “sẽ ứng phó một cách linh hoạt trong lúc vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc".

Trong diễn biến liên quan khác, có nhiều dấu hiệu cho thấy đợt bùng phát thứ 8 của dịch COVID-19 ở Nhật Bản đang có xu hướng lắng dịu. Ngày 30/1, nước này chỉ ghi nhận thêm 20.830 ca nhiễm mới, giảm khoảng 10.800 ca so với một tuần trước đó, và 255 ca tử vong.

Tại Trung Quốc, theo Tân Hoa xã, ngày 30/1, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này đang ở mức thấp và số ca mắc trên cả nước đang giảm dần.

Phát biểu tại họp báo, một quan chức của NHC, ông Fu Wei thông báo bệnh nhân bị sốt được ghi nhận tại phòng khám, bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện và các trường hợp cấp cứu tại các phòng khám tại thị trấn và trung tâm y tế cộng đồng đã tăng lên sau ngày 21/12/2022 khi nhà chức trách bắt đầu theo dõi. Hiện, những con số này đang giảm dần.

Ông Fu Wei cũng cho biết tổng số bệnh nhân tại các cơ sở y tế giảm so với giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Chen Cao tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết đến nay, Trung Quốc đại lục chưa phát hiện biến thể nào khác chiếm ưu thế, ngoài các biến thể phụ đang phổ biến BA.5.2 và BF.7 của biến thể Omicron.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/292880/who-duy-tri-muc-canh-bao-cao-nhat-doi-voi-dai-dich-covid-19.html