Wenger mong muốn Arsenal thiếu hụt nhân sự như Chelsea

Cảm thông với tình hình lực lượng quá mỏng của Antonio Conte tại Chelsea, nhưng HLV Arsene Wenger thừa nhận rằng ông đang mong muốn làm điều tương tự tại Arsenal.

Trước mùa giải mới, tình hình nhân sự tại Stamford Bridge có nhiều xáo trộn khi HLV Conte mới đưa về có 4 tân binh, trong khi đã có tới hơn 20 cầu thủ ra đi theo các dạng khác nhau. Điều này được dự báo sẽ rất "nguy hiểm" cho nhà ĐKVĐ Premier League trong cuộc đua đường dài mùa giải tới, nhất là khi họ trở lại đấu trường Champions League.

Trong trận tranh Community Shield cuối tuần trước, huyền thoại Chelsea Frank Lampard đã nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa đội hình của câu lạc bộ cũ và Arsenal khi HLV Conte chỉ có thể đăng ký 24 cầu thủ, trong khi Wenger đã điền tên tới 41 cầu thủ trong danh sách, thậm chí trong số này còn chưa kể đến những cầu thủ chủ chốt như Ozil, Sanchez, Koscielny, Coquelin...những người chỉ có mặt trên khán đài Wembley để cổ vũ đồng đội.

Tuy nhiên, The Blues không nhận được sự thông cảm từ Wenger về vấn đề này, mà HLV của Arsenal nhấn mạnh rằng điều đáng tiếc cho Chelsea là họ đã "không gặp những vấn đề cần thiết" về lực lượng ở mùa trước nên quyết định để nhiều cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn.

HLV Wenger đang cảm thấy đội hình Arsenal thừa lượng, thiếu chất

"Tôi có sự thông cảm đối với anh ấy (Conte). Nhưng tôi cảm thấy tiếc cho Chelsea vì họ không có đủ các vấn đề. Không vấn đề nào cả", Wenger nói.

"Có lẽ anh ấy có vấn đề ngược lại [với tôi]. Nhưng nếu bạn nhìn vào số lượng cầu thủ được cho mượn của Chelsea, họ có thể gọi một vài người trở lại khi cần thiết. "

Trong số những người đã được Chelsea cho mượn mùa này có thể kể đến những tài năng trẻ như Tammy Abraham, Lewis Baker, Tomas Kalas, Ruben Loftus-Cheek, Loic Remy, Marco van Ginkel và Kurt Zouma. Đây đều là những cầu thủ rất chất lượng nhưng khó cạnh tranh vị trí trong đội hình của Conte.

Trong khi đó, Arsenal cho thấy họ đang có vấn đề ngược lại với Chelsea. Vấn đề mà Wenger nói đến ở đây chính là việc Pháo thủ cần phải giải phóng một số cầu thủ.

"Thành thật mà nói, nó quá nhiều", Wenger thừa nhận về quy mô đội hình của mình. "Ở giai đoạn nào đó, quá nhiều cạnh tranh không còn là cạnh tranh nữa.

"Bạn không thể tạo cơ hội cho tất cả mọi người, vì vậy nếu anh ấy tìm ra một giải pháp thoả đáng, ít nhất trong một thời gian ngắn, anh ấy sẽ làm được", HLV Wenger nói về lý do Conte để nhiều cầu thủ ra đi trong khi ông vẫn chưa làm được tại Arsenal.

Theo báo giới Anh, trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 đóng cửa, Arsenal có ý định cho nhiều ngôi sao trẻ đi "tu nghiệp" và đẩy đi khoảng 8 cầu thủ không còn quan trọng trong đội hình của HLV Wenger.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/wenger-mong-muon-arsenal-thieu-hut-nhan-su-nhu-chelsea-171-251814.html