Wagner rút khỏi khu vực quân sự không ảnh hưởng đến chiến dịch của Nga

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Andrey Kartapolov nói Moskva đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine mà không cần đến Wagner.

Hôm 2/7, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Andrey Kartapolov cho rằng việc rút công ty quân sự tư nhân Wagner (PMC) khỏi khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu quân Nga, đồng thời nhấn mạnh Lực lượng Vũ trang Nga có đủ phương tiện để thay thế họ.

“Vào thời điểm xảy ra cuộc binh biến có âm mưu vũ trang, không có chiến binh Wagner nào ở tiền tuyến vì tất cả họ đều đóng quân trong các trại", ông Andrey Kartapolov nói, cho rằng trên thực tế, quân Nga đẩy lùi các "cuộc phản công của Ukraine mà không có sự tham gia của Wagner".

Lực lượng Wagner ở Bakhmut ngày 20/5. (Ảnh: Reuters)

Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, sẽ có lực lượng thay thế tập đoàn Wagner. "Không có mối đe dọa liên quan đến việc giảm năng lực chiến đấu, cả trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn", ông Andrey Kartapolov cho hay.

Tuần trước, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin lệnh cho binh sĩ tổ chức một cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự Nga. Quân Wagner tiến về thủ đô Moskva, chiếm quyền kiểm soát một trung tâm chỉ huy quân sự ở miền nam Nga. Sau đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đứng ra làm trung gian chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Theo thỏa thuận do Tổng thống Lukashenko môi giới, trùm Yevgeny Prigozhin phải chuyển đến Belarus và các chiến binh của ông được lựa chọn đăng ký phục vụ quân đội, trở về với gia đình hoặc cũng có thể đến Belarus.

Hôm 2/7, trên Telegram, tập đoàn lính đánh thuê Wagner cho biết, quyết định dừng tuyển quân có liên quan đến việc nhóm chuyển đến Belarus sau thỏa thuận giữa điện Kremlin và người sáng lập Wagner - Yevgeny Prigozhin.

Trước đó, Nga nhận bàn giao vũ khí hạng nặng từ công ty quân sự tư nhân Wagner. Tuyên bố này được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên phương tiện truyền thông nước này hôm 27/6. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về quá trình chuyển giao vũ khí.

Tập đoàn Wagner hiện có nhiều vũ khí tương tự các lực lượng quân đội thông thường, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và máy bay tấn công. Một số vũ khí loại này được Wagner sử dụng trong cuộc nổi loạn vừa qua.

Kông Anh (Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/wagner-rut-khoi-khu-vuc-quan-su-khong-anh-huong-den-chien-dich-cua-nga-ar803743.html