Vượt rét vươn khơi, ngư dân Hà Tĩnh thu tiền triệu mỗi đêm

Trời chuyển rét nhưng nắng ráo nên bà con ngư dân Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vẫn tranh thủ vươn khơi, thu về từ 3-6 triệu đồng mỗi chuyến.

Ngay từ sáng sớm, từng đoàn thuyền của ngư dân Cẩm Xuyên đã cập bến cá Cồn Gò (Cẩm Nhượng), mang theo nhiều loại hải sản có giá trị. Theo bà con ngư dân, những ngày qua trời chuyển rét nhưng lại nắng ráo, biển êm nên bà con tranh thủ vươn khơi.

Ngay từ sáng sớm, từng đoàn thuyền của ngư dân Cẩm Xuyên đã cập bến cá Cồn Gò (Cẩm Nhượng), mang theo nhiều loại hải sản có giá trị. Theo bà con ngư dân, những ngày qua trời chuyển rét nhưng lại nắng ráo, biển êm nên bà con tranh thủ vươn khơi.

Vừa neo thuyền xong, ngư dân, tiểu thương khẩn trương vận chuyển số hải sản còn “nháy” lên bờ.

Vừa neo thuyền xong, ngư dân, tiểu thương khẩn trương vận chuyển số hải sản còn “nháy” lên bờ.

Vừa trở về từ chuyến đánh bắt buổi đêm, ngư dân Hoàng Bá Tuấn ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng phấn khởi cho biết: "4 ngày trở lại đây, thời tiết ổn định, thuyền chúng tôi ra khơi đều. Trung bình mỗi chuyến, thuyền của tôi đánh được 10 kg cá đục và 4 kg tôm, sau khi trừ chi phí thu về từ 3 - 6 triệu đồng".

Vừa trở về từ chuyến đánh bắt buổi đêm, ngư dân Hoàng Bá Tuấn ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng phấn khởi cho biết: "4 ngày trở lại đây, thời tiết ổn định, thuyền chúng tôi ra khơi đều. Trung bình mỗi chuyến, thuyền của tôi đánh được 10 kg cá đục và 4 kg tôm, sau khi trừ chi phí thu về từ 3 - 6 triệu đồng".

Để có được những mẻ hải sản tươi ngon, chất lượng nhất, tiểu thương phải dậy từ sáng sớm và đón được những đoàn thuyền đầu tiên.

Để có được những mẻ hải sản tươi ngon, chất lượng nhất, tiểu thương phải dậy từ sáng sớm và đón được những đoàn thuyền đầu tiên.

Những mẻ cá “còn nháy” cập bờ trong niềm phấn khởi của bà con ngư dân, tiểu thương.

Những mẻ cá “còn nháy” cập bờ trong niềm phấn khởi của bà con ngư dân, tiểu thương.

Tất cả đều được thương lái thu mua ngay bến cá Cồn Gò, sau đó mang ra các chợ trong tỉnh bán hoặc nhập cho nhà hàng, khách sạn.

Tất cả đều được thương lái thu mua ngay bến cá Cồn Gò, sau đó mang ra các chợ trong tỉnh bán hoặc nhập cho nhà hàng, khách sạn.

Chị Nguyễn Thị Lành - tiểu thương trên địa bàn xã Cẩm Nhượng cho biết: "Mấy hôm nay thời tiết ổn định nên bà con ngư dân ra khơi đều, nguồn hải sản nhờ đó cũng dồi dào hơn. Trong sáng nay, tôi đã nhập gần 6 triệu tiền hàng để cung cấp cho các mối quen. Hy vọng, từ nay đến cuối năm, thời tiết ủng hộ để bà con đánh bắt được nhiều loại hải sản".

Chị Nguyễn Thị Lành - tiểu thương trên địa bàn xã Cẩm Nhượng cho biết: "Mấy hôm nay thời tiết ổn định nên bà con ngư dân ra khơi đều, nguồn hải sản nhờ đó cũng dồi dào hơn. Trong sáng nay, tôi đã nhập gần 6 triệu tiền hàng để cung cấp cho các mối quen. Hy vọng, từ nay đến cuối năm, thời tiết ủng hộ để bà con đánh bắt được nhiều loại hải sản".

Được biết, toàn xã Cẩm Nhượng hiện có gần 250 tàu thuyền các loại, trong đó gần 180 chiếc hoạt động đánh bắt thường xuyên. Từ đầu tháng 11 tới nay, bà con ngư dân trên địa bàn xã đánh bắt được khoảng 80 tấn hải sản các loại, mang lại nguồn thu nhập khá.

Được biết, toàn xã Cẩm Nhượng hiện có gần 250 tàu thuyền các loại, trong đó gần 180 chiếc hoạt động đánh bắt thường xuyên. Từ đầu tháng 11 tới nay, bà con ngư dân trên địa bàn xã đánh bắt được khoảng 80 tấn hải sản các loại, mang lại nguồn thu nhập khá.

Theo chia sẻ của ngư dân, cuối năm là khoảng thời gian giao mùa giữa các vùng thời tiết trên biển nên việc khai thác khá hiệu quả. Thêm vào đó, thời điểm này, giá hải sản khá cao, nhờ đó mà thu nhập của bà con cũng tốt hơn, bình quân mỗi chuyến thu về từ 3 - 6 triệu đồng với 2-3 bạn thuyền.

Theo chia sẻ của ngư dân, cuối năm là khoảng thời gian giao mùa giữa các vùng thời tiết trên biển nên việc khai thác khá hiệu quả. Thêm vào đó, thời điểm này, giá hải sản khá cao, nhờ đó mà thu nhập của bà con cũng tốt hơn, bình quân mỗi chuyến thu về từ 3 - 6 triệu đồng với 2-3 bạn thuyền.

Hải sản dễ tiêu thụ nên bà con ngư dân cũng như tiểu thương đều rất phấn khởi.

Hải sản dễ tiêu thụ nên bà con ngư dân cũng như tiểu thương đều rất phấn khởi.

Tiểu thương nhanh chóng di chuyển hải sản đến các điểm tiêu thụ.

Tiểu thương nhanh chóng di chuyển hải sản đến các điểm tiêu thụ.

Đây là thời điểm cuối năm nên bà con ngư dân, tiểu thương đang tranh thủ tối đa thời gian, thời tiết, nỗ lực vươn khơi để kiếm thêm thu nhập.

Đây là thời điểm cuối năm nên bà con ngư dân, tiểu thương đang tranh thủ tối đa thời gian, thời tiết, nỗ lực vươn khơi để kiếm thêm thu nhập.

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/vuot-ret-vuon-khoi-ngu-dan-ha-tinh-thu-tien-trieu-moi-dem/257559.htm