Vượt lên khiếm khuyết, bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sinh ra với đôi bàn tay bị tật, khó khăn trong sinh hoạt, thậm chí là khó tìm việc làm, nhưng bằng ý chí, nghị lực vươn lên, đồng chí Trần Thanh Liêm (sinh năm 1985), tham gia công tác Đoàn và trưởng thành, trở thành Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá (Kiên Giang). Suốt 7 năm liền (2015-2021), đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TRƯỞNG THÀNH TỪ CÔNG TÁC ĐOÀN

Khi đồng chí Liêm là Bí thư Chi đoàn khu phố Nguyễn Thái Bình, tôi ấn tượng khi gặp đồng chí với đôi bàn tay bị tật nhưng vẫn tất bật, hăng hái trong vai trò thủ lĩnh Đoàn dẫn dắt đoàn viên, thanh niên góp ngày công làm đường, vệ sinh, thu gom rác thải. Không chỉ là người điều hành, đồng chí còn xắn tay áo làm việc say mê cùng đoàn viên, hết mình với công việc, không ngại khó góp sức vì cộng đồng.

Từ năm 2012 đến 2017, đồng chí Liêm là Bí thư Chi đoàn khu phố Nguyễn Thái Bình. Khi ấy, bằng các hoạt động thiết thực, xung kích vì cộng đồng, đồng chí Liêm thu hút, tập hợp thanh niên vào Đoàn. Chi đoàn khu phố có 30 đoàn viên, sinh hoạt đều đặn hàng quý và tham gia nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, góp ngày công làm đường ở các hẻm trên địa bàn khu phố.

Bằng sự nhiệt tình, hăng hái trong công tác, năm 2015, đồng chí Liêm trên cương vị là Bí thư Chi đoàn được cấp ủy chỉ định phân công làm Phó Bí thư Chi bộ khu phố Nguyễn Thái Bình. Đến năm 2017, đồng chí được người dân bầu làm phó trưởng khu phố và đến năm 2022, đồng chí làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Nguyễn Thái Bình.

Chứng kiến quá trình trưởng thành trong công tác của đồng chí Liêm, đồng chí Phạm Thu Thủy - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Nguyễn Thái Bình nhận xét ở vai trò, vị trí công tác nào, đồng chí Liêm luôn hết lòng vì công việc.

Đồng chí Thủy kể năm 2012 đồng chí Liêm tốt nghiệp trung cấp công nghệ thông tin nhưng vẫn ở nhà, nên đồng chí Thủy và các đồng chí trong ban lãnh đạo khu phố ngỏ ý kêu Liêm lên khu phố làm việc. “Liêm bắt việc nhanh, năng nổ, tích cực. Qua từng vị trí công tác, Liêm đều đảm nhận rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ người dân trong khu phố. Trong công việc, Liêm sâu sát, giao việc cho từng chức danh, đoàn thể, có theo dõi, hướng dẫn. Liêm cư xử với mọi người rất hài hòa”, đồng chí Thủy nói.

KHÔNG NGẠI VIỆC KHÓ

Đồng chí Liêm học trung cấp công nghệ thông tin. Lúc đầu mới nhập học, với đôi tay bị tật, khó khăn trong sử dụng máy vi tính, đồng chí từng nghĩ mình không thể hoàn thành được việc học. Ngay tuần đầu nhập học, vì e ngại đôi tay khiếm khuyết mà đồng chí đã bỏ học 1 tuần. Song nhờ sự động viên của trường, đồng chí Liêm khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, dần đánh máy thành thạo và còn đánh máy nhanh hơn một số bạn học trong lớp.

Đồng chí Trần Thanh Liêm sử dụng máy vi tính thành thạo và chuẩn bị các văn bản cho chi bộ, ban lãnh đạo khu phố chu đáo.

Đồng chí Trần Thanh Liêm sử dụng máy vi tính thành thạo và chuẩn bị các văn bản cho chi bộ, ban lãnh đạo khu phố chu đáo.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp trung cấp, cũng vì khiếm khuyết ở đôi tay mà đồng chí tìm việc khó khăn. Khi đến khu phố tham gia công tác Đoàn, đồng chí Liêm đã tìm thấy động lực, niềm đam mê với công việc và đưa phong trào Đoàn của khu phố đạt được nhiều thành tích tiêu biểu. Đồng chí được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 5 năm liền thực hiện công tác Đoàn đạt thành tích xuất sắc.

Từ năm 2017, với vai trò là phó trưởng khu phố, đồng chí Liêm phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, quyết liệt trong công tác và thực hiện các phong trào ở địa phương. Đồng chí thường xuyên phối hợp với các chức danh khu phố hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động có nề nếp, chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy Rạch Giá tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2019.

Đồng chí Liêm chỉ đạo các cuộc họp tổ nhân dân tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương; thực hiện tốt kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Liêm và ban lãnh đạo khu phố, các đoàn thể không ngại khó, kịp thời tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch COVID-19 cũng như chăm lo cho người dân trong đại dịch.

Năm 2022, đảm nhận cương vị mới, đồng chí Liêm cho biết bản thân luôn nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí cùng ban lãnh đạo khu phố duy trì tốt họp giao ban, họp ban lãnh đạo tổ nhân dân tự quản nhắc nhở bà con về tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết, phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh khác và cảnh giác không vay tín dụng đen.

“Làm việc ở khu phố không giống như cấp phường, thành phố, đôi khi công việc có vẻ nhàn nhưng nhiều lúc phải làm việc cả thứ bảy, chủ nhật. Tôi không ngại cực, ngại khó, miễn sao làm được việc cho người dân khu phố”, đồng chí Liêm chia sẻ.

Một ngày thứ bảy tháng 8-2022, đồng chí Liêm vẫn có mặt ở khu phố hỗ trợ một số người dân đến liên hệ công việc, nào là hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng đất đai, thủ tục nhập khẩu… Anh Nguyễn Phú Sang, ngụ khu phố Nguyễn Thái Bình nói: “Tôi biết anh Liêm công tác ở khu phố nhiều năm. Anh hay xuống địa bàn gặp gỡ người dân, nói chuyện hòa nhã lắm. Mỗi khi tôi có việc lên khu phố nhờ hỗ trợ, anh Liêm đều nhiệt tình hướng dẫn”.

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục xong, đồng chí Liêm cùng các đoàn thể đi vận động quỹ vì người nghèo. Khu phố Nguyễn Thái Bình là địa bàn vùng ven của phường Vĩnh Quang, tiếp giáp xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, đời sống một số hộ dân còn khó khăn, vì vậy việc vận động quỹ vì người nghèo luôn được ban lãnh đạo khu phố quan tâm. Hàng năm, khu phố có từ 2 hộ dân trở lên được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa…

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xay-dung-dang/vuot-len-khiem-khuyet-bi-thu-chi-bo-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-9567.html