Vượt khó khăn, hái 'trái ngọt'

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Long Biên

(HNM) - Năm 2019 đã khép lại với những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phát triển Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội, vượt lên khó khăn, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã gặt hái nhiều “trái ngọt”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thăm, làm việc tại Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa châu Âu (Euro Window) tại Khu công nghiệp Quang Minh. Ảnh: Hữu Tiệp

Bài bản, sáng tạo thực hiện

Năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Nhìn lại kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn khẳng định, công tác phát triển Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước luôn là nhiệm vụ khó.

Xác định 2019 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Ban Chỉ đạo thành phố đã ban hành kế hoạch, quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng yếu kém; tăng cường rà soát các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết; quyết liệt chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng tinh gọn, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Trung ương… Ban Chỉ đạo thành phố cũng đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, duy trì nền nếp chế độ giao ban, sơ kết nhằm nhân lên các mô hình mới, cách làm hay; bàn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tại các địa phương, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp trực thuộc khảo sát sâu tại hơn 1.000 doanh nghiệp; định hướng và vận động thành lập các tổ chức Đảng khi đủ điều kiện. Nhiều cơ quan đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp vượt kế hoạch năm 2019 và đã hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu đến năm 2020 như quận ủy: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai; huyện ủy: Chương Mỹ, Thanh Oai, Mê Linh…

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước huyện Mê Linh Đinh Văn Lâm cho biết, mỗi cán bộ làm công tác phát triển Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp đều phải nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động trong phối hợp với chủ doanh nghiệp để việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể (trong doanh nghiệp) thuận lợi.

Tại quận Hoàn Kiếm, một trong những địa bàn triển khai tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU với 48 chi bộ trực thuộc và gần 500 đảng viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm Vũ Thị Xuân Mai cho biết, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại quận không dễ, bởi số doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng đều là những đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Số lượng đảng viên không đủ để thành lập chi bộ; chưa xây dựng được cấp ủy tại chi bộ đủ mạnh để triển khai nhiệm vụ. Thế nhưng, vượt lên khó khăn, nhiều chi bộ Đảng, hội, đoàn thể tại doanh nghiệp đã tạo ra sức lôi cuốn với đảng viên, hội viên.

Chi ủy viên Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giám đốc Chi nhánh Thăng Long Bắc Á Bank (thuộc Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Đảng bộ Khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước quận Hoàn Kiếm) cho biết: Cùng với hoạt động của chi bộ, hoạt động của các hội, đoàn thể tại Bắc Á Bank cũng rất sôi nổi. Những hoạt động thiết thực như “Ngày hội gia đình”, “Hội thi nấu ăn”… được tổ chức tại cơ sở đã tạo sức lan tỏa lớn, góp phần giúp Bắc Á Bank có kết quả tốt trong kinh doanh…

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, năm 2019, Ban Chỉ đạo thành phố, các ban Đảng Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tích cực, nghiêm túc, tập trung thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU. Kết quả năm 2019, toàn thành phố đã thành lập được 230 tổ chức Đảng, kết nạp mới 575 đảng viên, đạt 112,8% kế hoạch năm 2019 và đạt 142% so với năm 2018; kết nạp được 10 chủ doanh nghiệp vào Đảng. Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập 543 tổ chức; kết nạp mới với 35.559 công đoàn viên. Các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đã thành lập mới được 352 tổ chức Đoàn, Hội… trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong đó có 98 tổ chức Đoàn với 2.617 đoàn viên, 254 tổ chức Hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm với 1.560 hội viên, đạt 100,6% kế hoạch năm 2019.

Nhìn lại quá trình triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU trên toàn thành phố năm 2019, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, những địa phương có cán bộ nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng, sâu sát cơ sở thì kết quả phát triển cơ sở Đảng tại doanh nghiệp ngoài nhà nước có nhiều thành công. Nếu cán bộ làm công tác Đảng tại doanh nghiệp còn chưa thông thì việc xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng sẽ vô cùng khó khăn.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội, mặc dù kết quả đạt được là đáng phấn khởi song thực tế cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU. Đó là việc phát triển đảng viên còn khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng của các doanh nghiệp ngày một tăng; nhiều cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể ít quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể sau khi thành lập...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, để hoàn thành những mục tiêu đã được Ban Thường vụ Thành ủy đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TU, trong năm 2020, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân".

Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả và đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng hoạt động của các tổ chức; tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể giai đoạn 2020-2025... Các quận, huyện, thị ủy tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đảng ủy Khối doanh nghiệp trực thuộc. Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên... qua đó, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội tại doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/956062/vuot-kho-khan-hai-trai-ngot