Vượt khó đi tìm đồng đội

Trong suốt 25 năm miệt mài đi tìm đồng đội, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, tìm kiếm và cất bốc hàng nghìn HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước.

Chúng tôi gặp Thiếu tá QNCN Trần Văn Chính, nhân viên Đội Quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khi anh vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại Lào mùa khô 2022-2023 trở về nước. Hơn 4 năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, anh Chính luôn tâm niệm: “Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng nên phải làm bằng tất cả cái tâm. Dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng khi có thông tin về liệt sĩ là chúng tôi nhanh chóng hành quân đến nơi, bắt tay thực hiện nhiệm vụ, mong sớm tìm thấy và đưa các anh trở về”.

Theo Trung tá Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội Quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, quá trình tìm kiếm, quy tập HCLS, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao; địa hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đội luôn chú trọng giáo dục, quán triệt cán bộ, nhân viên ý thức, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tôn trọng văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán của người dân Lào.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: HUY CƯỜNG.

Đội chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào; giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; sửa chữa phương tiện, máy móc sản xuất; quá trình đó, kết hợp thu thập, khai thác thông tin về mộ liệt sĩ. Nhờ đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Houaphanh luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành với Đội trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; mùa khô 2022-2023, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 25 HCLS (trong đó có 9 HCLS trong nước, 16 HCLS tại nước bạn Lào). Đội và 4 cá nhân được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen; 8 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.

HOÀNG THÁI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/vuot-kho-di-tim-dong-doi-737607