Vượt khó dạy và học mùa thi

Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc chương trình năm học 2020- 2021, nhưng với những học sinh lớp 9 và lớp 12, đây lại là thời điểm quan trọng nhất quyết định đến kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Không thể tập trung tại trường do dịch COVID-19, hoạt động dạy và học được chuyển sang trực tuyến nên phát sinh nhiều tình huống khó mà cả giáo viên và học sinh buộc phải vượt qua.

Cô giáo Trương Thị Lan, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Văn Lăng (Đồng Hỷ) giao bài môn Văn cho các em học sinh lớp 9 không tiếp cận được chương trình học trực tuyến.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay, toàn tỉnh có gần 13.000 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 và trên 14.000 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6 và thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 7. Hiện tại, các em học sinh lớp 9 và lớp 12 trên toàn tỉnh đang tạm ngừng đến trường và thực hiện học trực tuyến. Để đảm bảo các em được tiếp cận, bổ sung đẩy đủ kiến thức, chuẩn bị tốt trước khi bước vào kỳ thi quan trọng, mỗi trường đã có cách làm phù hợp.

Với Trường THPT Điềm Thụy, Nhà trường tổ chức cho hơn 400 học sinh lớp 12 học ôn tăng cường thêm 2 buổi/tuần vào các ngày nghỉ. Thầy giáo Dương Xuân Bình, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: Học trực tuyến chỉ thực hiện được tối đa 4 tiết/buổi vì phải trừ những thời điểm sóng kém, mạng bị lỗi, hoặc khi học trò hỏi bài nhiều hơn... Do vậy, một số giáo viên phải bố trí phụ đạo cho học sinh vào buổi tối. Nhà trường cũng tổ chức phân loại học sinh theo từng nhóm, bộ môn và tổ hợp đăng ký dự thi phù hợp.

Còn tại Trường THPT Phú Lương, do lượng học sinh đông và điều kiện về thiết bị của nhiều gia đình còn hạn chế nên Nhà trường đã vận hành cùng lúc 2 hình thức dạy học trực tuyến và chuyển bài giảng là các video đã được thu hình từ trước cho học sinh. Thầy giáo Hà Quang Đỉnh, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Đối với gần 20% học sinh lớp 12 thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện học trực tuyến, Nhà trường đã phân công giáo viên in sao bài học miễn phí để chuyển cho các em. Đồng thời, hướng dẫn các em theo dõi bài giảng mẫu bằng các đường link có sẵn khi có điều kiện truy cập internet.

Đối với học sinh lớp 9, việc tiếp cận chương trình ôn tập trực tuyến có phần khó khăn hơn, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Ông Hà Mạnh Cương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai nhận định: Hiện nay, toàn huyện mới chỉ có khoảng 60% học sinh lớp 9 tiếp cận được chương trình học trực tuyến. Số còn lại chủ yếu học qua việc giáo viên in sao tài liệu thành bản giấy rồi chuyển đến tận nhà cho các em.

Học sinh khó tiếp cận học trực tuyến bao nhiêu thì giáo viên khó khăn trong việc bố trí thời gian dạy học bấy nhiêu. Được biết, thời gian qua, đội ngũ giáo viên của huyện Võ Nhai và các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đồng Hỷ chủ yếu dạy trực tuyến vào các buổi tối. Vì thời gian này, học sinh mới mượn được điện thoại, máy tính của phụ huynh. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng dạy và học, giáo viên đồng thời phải soạn bài giảng riêng cho từng nhóm học sinh theo năng lực học tập và in sao bài giảng, mang đến giao cho các em không thể học trực tuyến được. Khó khăn là vậy, nhưng ngành Giáo dục các địa phương vẫn đang nỗ lực tổ chức ôn tập miễn phí cho các em đến sát ngày thi. Tất cả nhằm đảm bảo các em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng bước vào kỳ thi một cách tự tin nhất.

Trinh An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/giao-duc/vuot-kho-day-va-hoc-mua-thi-286715-100.html