Vượt 'gió ngược', Dệt may TNG báo doanh thu cao nhất 45 năm

Bất chấp tình trạng thiếu đơn hàng của toàn ngành dệt may, Dệt may TNG (mã cổ phiếu TNG) vừa công bố ước tính doanh thu tiêu thụ cả năm 2023 đạt hơn 7.000 tỷ đồng - mức cao nhất lịch sử 45 năm hoạt động.

Khoảng 98% doanh thu của Dệt may TNG là đến từ kênh xuất khẩu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Dệt may TNG, mã cổ phiếu TNG - sàn HNX) vừa cho biết, tính chung cả năm 2023, doanh thu tiêu thụ của công ty ước đạt 7.085 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2022 và hoàn thành 104% kế hoạch cả năm 2023. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử 45 năm hoạt động của doanh nghiệp dệt may này.

Khoảng 98% doanh thu của Dệt may TNG là đến từ kênh xuất khẩu. Các thị trường trọng điểm của doanh nghiệp này trong năm 2023 là Hoa Kỳ (chiếm 53,17% tổng doanh thu), Liên minh châu Âu (EU, chiếm 22,25%), và Nga (chiếm 6,08%); các thị trường khác chiếm 18,31% tổng doanh thu.

Ban lãnh đạo Dệt may TNG chia sẻ, kết quả trên là sự nỗ lực lớn của tập thể công ty trong bối cảnh ngành dệt may trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài. Ở đầu ra, nhu cầu của các thị trường xuất khẩu chính sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của lạm phát, đồng thời chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ xuất khẩu. Ở đầu vào, chi phí tăng cao, tỷ giá biến động và lãi suất ngân hàng neo cao trong nửa đầu năm 2023.

Công ty đã nỗ lực xoay xở để đảm bảo việc làm cho hơn 18.000 lao động với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng, tương đương như năm 2022, ban lãnh đạo Dệt may TNG cho biết.

Với kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng quản trị Dệt may TNG cho biết, công ty cam kết chi trả đủ cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đánh giá mới nhất của BSC Equity Research, Dệt may TNG hiện có triển vọng hồi phục tốt hơn các doanh nghiệp cùng ngành khi thị trường dệt may dần bước vào pha phục hồi trong giai đoạn 2024 - 2025 nhờ doanh nghiệp này đã duy trì được quy mô doanh thu trong giai đoạn khó khăn nhất. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp khác phải ghi nhận doanh thu giảm từ 20% - 50%.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu TNG của Dệt may TNG từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Do vậy, khi đơn giá/đơn hàng dần hồi phục trở lại theo nhu cầu của thị trường, biên lợi nhuận được cải thiện sẽ giúp Dệt may TNG tăng trưởng trở lại mạnh hơn các doanh nghiệp cùng ngành. Lợi nhuận năm 2024 của Dệt may TNG kỳ vọng có thể tăng tới 47% so với năm 2023, theo BSC Equity Research.

Đáng chú ý, trong năm 2023, bên cạnh việc duy trì lượng đơn hàng đối với những khách hàng hiện hữu, Dệt may TNG còn phát triển thành công thêm một số khách hàng mới như Walmart, H&M, LIDL….

Trong quý 3/2023, doanh nghiệp này đã vượt qua bài kiểm định của các nhãn hàng kể trên về cả chất lượng sản phẩm, công suất nhà máy, yêu cầu ESG… Đây sẽ là nguồn việc tiềm năng cho Dệt may TNG trong năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 03/01, thị giá cổ phiếu TNG đạt 20.200 đồng/cổ phiếu.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/vuot-gio-nguoc-det-may-tng-bao-doanh-thu-cao-nhat-45-nam-115689.htm