Vướng mặt bằng đường dẫn, cầu Thanh Nam vẫn chưa thể lưu thông

Cầu Thanh Nam (TP.Hội An) đã nối nhịp đôi bờ sau 3 năm thi công nhưng hiện tại người dân vẫn chưa thể lưu thông vì cầu chưa có đường dẫn khớp nối hoàn thiện.

Đường dẫn lên cầu Thanh Nam (phía Cẩm Châu) chưa thi công hoàn thiện do vướng mặt bằng. Ảnh: P.H

Theo quan sát của chúng tôi, cầu Thanh Nam bắc qua sông Thu Bồn nối liền 2 phường Cẩm Châu và Cẩm Nam đã hoàn thiện các hạng mục trên cầu nhưng hai đầu cầu vẫn chưa có đường dẫn. Cây cầu còn dang dở, người dân không thể qua lại được khiến họ rất bức xúc.

Ông Bùi Thanh Sang (khối phố Hà Trung, phường Cẩm Nam) cho biết, nhà thầu khởi công xây dựng cây cầu Thanh Nam hơn 3 năm nay và hiện vẫn chưa đi vào hoạt động. Thời gian qua, công trình dừng thi công vì vướng mặt bằng.

“Tôi và nhiều người dân ở địa phương mong cầu sớm có đường dẫn để việc đi lại dễ dàng hơn. Lâu nay muốn qua phố cổ phải đi trên cầu Cẩm Nam (cũ) và thường xuyên bị kẹt xe, vì lượng người và phương tiện qua lại đông đúc” – ông Sang chia sẻ.

Cầu Thanh Nam bắc qua sông Thu Bồn đã nối nhịp đôi bờ. Ảnh: P.H

Tương tự, ông Nguyễn Thương (khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu) cho biết, khi TP.Hội An chủ trương xây dựng cây cầu này, người dân địa phương rất phấn khởi vì rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại giữa các phường. Gia đình ông bị ảnh hưởng một phần đất nằm trong hạng mục đường dẫn lên cầu và đã đồng thuận với giá đền bù và đang chờ bàn giao mặt bằng.

“Hiện nay, các hạng mục xây dựng cầu Thanh Nam đã xong, thế nhưng đường dẫn lên cầu nhiều tháng qua tôi không thấy triển khai, khiến cây cầu xây dựng xong rồi bỏ không" - ông Thương nói.

Được biết, dự án cầu Thanh Nam có chiều dài 344m, rộng 10,5m cùng hệ thống đường dẫn dài gần 200m bắc qua sông Thu Bồn nối phường Cẩm Châu và Cẩm Nam với tổng kinh phí 337 tỷ đồng, do UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư, khởi công vào năm 2020 và dự kiến ban đầu hoàn thành vào tháng 8/2023.

Người dân phường Cẩm Nam mong chờ các hạng mục dự án cầu được đầu tư hoàn thiện để nhân dân thuận lợi trong lưu thông. Ảnh: P.H

Đại diện Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP Hội An cho biết, đường dẫn lên cầu phía Cẩm Nam đã hoàn thành công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, còn 1 hộ bên phường Cẩm Châu chưa đồng ý, nhà nước sẽ tiến hành cưỡng chế. Dự kiến 20 tháng Giêng Giáp Thìn 2024 sẽ tiếp tục thi công, còn hiện tại dọn mặt bằng tới ranh giới của dự án và dừng lại chứ làm không kịp.

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, hiện tại thành phố đang hoàn thiện hồ sơ để cưỡng chế hộ ông Nguyễn Minh Hiếu (khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu) chưa chịu giao mặt bằng để thi công đường dẫn lên cây cầu này.

PHƯỚC HIẾU

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/giao-thong-xay-dung/vuong-mat-bang-duong-dan-cau-thanh-nam-van-chua-the-luu-thong-155056.html