Vướng lao lý, đại gia Nguyễn Cao Trí vẫn nắm loạt doanh nghiệp nghìn tỷ

Mặc dù rơi vào vòng lao lý nhưng đại gia Nguyễn Cao Trí vẫn đang giữ các chức vụ lãnh đạo của hàng loạt doanh nghiệp, trong đó có những cái tên vốn điều lệ cả nghìn tỷ.

Trong phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ở phần tranh luận vào ngày 25/3, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã có phần tự bào chữa trước hội đồng xét xử.

Sau khi trình bày bối cảnh, giải thích lý do thanh lý các hợp đồng với người đại diện của bà Trương Mỹ Lan sau khi bà này bị bắt giam nhằm che giấu chứng từ giao dịch và chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, ông Trí mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

“Mong hội đồng xét xử ghi nhận bản thân bị cáo có 30 năm hoạt động kinh doanh, tạo được nhiều thành quả trong nước và quốc tế, có nhiều đóng góp cho xã hội. Hiện bị cáo vẫn là chủ tịch HĐQT, giám đốc của hệ thống nhiều công ty với hơn 6.000 lao động. Mong có một bản án hợp tình, hợp lý để sớm về điều hành công ty”, ông Trí nói tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo tìm hiểu của PV. VietNamNet, dù vướng lao lý nhưng ông Nguyễn Cao Trí vẫn đang giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Capella (Capella Holdings) với hệ sinh thái gồm hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực từ bất động sản, kinh doanh F&B đến giáo dục.

Tiền thân của Capella Holdings là Bến Thành Land, được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 113,5 tỷ đồng. Khi doanh nghiệp này mới hoạt động, ông Trí giữ vai trò tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trước khi ông Trí bị khởi tố và bắt giam, tháng 11/2022, Capella Holdings có sự thay đổi khi có thêm người đại diện pháp luật là ông Hoàng Thanh Bách. Ông Bách còn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Capella Holdings.

Tính đến tháng 2/2023, tức sau khi bị khởi tố và bắt giam, đại gia Nguyễn Cao Trí vẫn giữ chức Tổng Giám đốc Capella Holdings.

Vốn điều lệ của Capella Holdings được ghi nhận là 334 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập của Capella Holdings hiện nay gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành (nắm giữ 14,83% vốn điều lệ); Công ty CP Chứng khoán Phương Đông (8,63%); Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV (20,77%); Ngân hàng OCB (9,17%) và cá nhân Phan Trung (5,9%).

Ngoài Capella Holdings, ông Trí và ông Bách còn là người đại diện pháp luật hàng loạt doanh nghiệp như: Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh); Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương; Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; Công ty TNHH Văn Lang Healthcare...

Trong đó, đáng chú ý là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có quy mô gần 3.600ha tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo dữ liệu cập nhật vào tháng 1/2024, ông Trí vẫn là Tổng Giám đốc của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, gồm 8 cá nhân góp vốn. Trong đó, sở hữu 88,5% vốn điều lệ doanh nghiệp này là bà Phan Thị Hoa.

Dù theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, bà Phan Thị Hoa vẫn nắm cổ phần chi phối tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp này đã về tay của đại gia Nguyễn Cao Trí.

Anh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vuong-lao-ly-dai-gia-nguyen-cao-tri-van-nam-loat-doanh-nghiep-nghin-ty-2263689.html