Vững vàng vượt qua 'sóng gió'

Du khách tham quan đỉnh Fansipan cuối năm 2021. Ảnh: Quyền Anh Tuấn

Năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện, du lịch gần như là ngành đầu tiên nếm trải sự ảnh hưởng tiêu cực. Cũng như nhiều địa phương khác, chưa bao giờ ngành du lịch Lào Cai gặp phải sóng gió như vậy. Liên tục phải tạm dừng hoạt động, vắng khách quốc tế, khách nội địa giảm sâu khiến ngành du lịch chồng chất khó khăn. Kết thúc năm 2020, khách du lịch đến Lào Cai chỉ đạt 2,2 triệu lượt, bằng 43,1% so với năm 2019.

Từ sau tết Nguyên đán năm 2021, dịch bệnh được kiểm soát ở nhiều địa phương, tuy vẫn vắng du khách nước ngoài, nhưng khách nội địa đến các địa phương trong tỉnh đã có dấu hiệu tăng trở lại. Đặc biệt, những vườn hoa lê, hoa mận ở huyện Bắc Hà, các điểm du lịch ở thị xã Sa Pa, các làng bản, đỉnh núi cao tại huyện Bát Xát đón rất đông du khách đến trải nghiệm. Đã có những thời điểm nhiều cơ sở lưu trú tại các địa phương này báo “cháy phòng” vì đông du khách. Năm 2021 có khởi đầu khá thuận lợi khiến ngành du lịch và các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh kỳ vọng lớn vào sự phục hồi thành công của ngành “công nghiệp không khói”.

Với tín hiệu vui đầu năm, ngành du lịch và các địa phương đã tích cực chuẩn bị, đưa ra các phương án kích cầu. Tuy nhiên, niềm tin của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh cũng đã giảm sút khi hiệu quả của những đợt kích cầu trước chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ngay cả những người tích cực nhất trong hoạt động kích cầu du lịch như Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa - Phạm Cao Vỹ cũng bày tỏ sự lo lắng và từng chia sẻ: Do niềm tin vào sự phục hồi của du lịch giảm sút nên lần kích cầu du lịch thứ 3 mang tên “Sa Pa - bay giữa mùa hoa” (tháng 4/2021), số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động kích cầu giảm mạnh. Chúng tôi vận động các doanh nghiệp tham gia kích cầu nhưng cũng vẫn rất lo lắng bởi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đúng như sự lo ngại của các doanh nghiệp, sau đợt kích cầu du lịch lần thứ 3, “làn sóng” dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp khiến nhiều nơi phải giãn cách xã hội kéo dài. Tình hình ngày càng khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải cắt giảm tối đa nhân sự, thanh lý một phần tài sản để cơ cấu lại mô hình kinh doanh. Thậm chí nhiều khách sạn, nhà hàng phải rao bán để cắt lỗ và cơ cấu lại khoản nợ, phần lớn lao động trực tiếp và gián tiếp phải nghỉ việc, tìm việc làm mới. Hoạt động du lịch cũng theo đó giảm đến mức “chạm đáy”.

Đua ngựa tại Lễ hội mùa đông Bắc Hà 2021.

Thách thức đặt ra đòi hỏi những người đứng đầu ngành du lịch Lào Cai phải trăn trở tìm giải pháp từng bước phục hồi ngành du lịch, bởi không ai có thể đứng yên nhìn khối “tài sản” phong phú, giàu tiềm năng “phơi nắng, phơi sương” mà không thể khai thác.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trải lòng: Vấn đề đặt ra cho ngành du lịch Lào Cai trong giai đoạn cuối năm 2021 là vừa phải tìm giải pháp để tổ chức các hoạt động, sự kiện thu hút khách, từng bước phục hồi du lịch; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, lữ hành, góp phần giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; tạo điều kiện cho du khách được hưởng các dịch vụ, sản phẩm du lịch tốt nhất… vừa phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời giữ vững thương hiệu “Lào Cai - điểm đến an toàn”.

Kế hoạch phục hồi du lịch “thích ứng an toàn, linh hoạt trong thời kỳ bình thường mới” được kích hoạt. Lào Cai là một trong số ít địa phương mạnh dạn tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội thu hút du khách trong nước cuối năm 2021. Đó là Festival “Tinh hoa Tây Bắc - hương sắc Lào Cai” và Chương trình thời trang nghệ thuật “Thổ cẩm Tây Bắc - câu chuyện tình yêu” với một không gian tràn ngập sắc màu thổ cẩm gắn với nét văn hóa đặc sắc, cuộc sống thường ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số Lào Cai được người dân và du khách đánh giá cao.

Không gian tràn ngập sắc màu thổ cẩm tại Festival “Tinh hoa Tây Bắc - hương sắc Lào Cai”.

Là người có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực du lịch và bảo tồn, phát triển thổ cẩm ở Sa Pa, chị Cung Thanh Mai - người sáng lập thương hiệu thổ cẩm Lan Rừng tâm sự: Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một không gian lễ hội tại Sa Pa giàu sắc màu thổ cẩm và hoành tráng đến như vậy. Chỉ tiếc rằng dịch bệnh khiến nhiều du khách không thể có mặt tham dự, trải nghiệm, khám phá. Tuy nhiên, sự quan tâm của du khách đến sự kiện này cũng đã mang đến những dấu hiệu rất tích cực cho ngành du lịch trong thời gian tới.

Ngoài ra, Lễ hội mùa đông Bắc Hà năm 2021 đánh dấu sự trở lại của du lịch vùng đất “cao nguyên trắng” với 2 di sản phi vật thể cấp quốc gia được công nhận (lễ hội đua ngựa Bắc Hà, nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục người Mông hoa); các giải thể thao của thành phố Lào Cai, hoạt động leo núi chinh phục đỉnh cao của Bát Xát thu hút khách trải nghiệm cũng là những tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tất cả các hoạt động được tổ chức đến nay đã thu hút được khá đông du khách nội địa và vẫn đảm bảo sự an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sắc màu văn hóa các dân tộc tại không gian chợ tình Sa Pa.

Lượng khách du lịch đến Lào Cai trong cả năm 2021 đạt khoảng 1,4 triệu lượt (bằng 27,4% năm 2019), doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.447 tỷ đồng (bằng 23,1% năm 2019). Kết quả này tuy chưa được như kỳ vọng nhưng cũng thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nặng nề trong giai đoạn hiện nay.

“Thành công của du lịch Lào Cai trong năm vừa qua đó là chưa bao giờ ngành du lịch phải đưa ra thông báo đóng cửa, cùng với đó, có nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức thành công, an toàn, hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục giữ vững thương hiệu “Lào Cai - điểm đến an toàn” và du lịch đã từng bước phục hồi, thích nghi với tình hình mới”, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.

Sự nỗ lực và những giải pháp phù hợp đã giúp ngành du lịch Lào Cai vững vàng vượt qua “cơn sóng” Covid-19 trong năm 2021, mở ra kỳ vọng, hy vọng mới để ngành “công nghiệp không khói” phục hồi và phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352387-vung-vang-vuot-qua-song-gio