Vững vàng tư tưởng nơi tuyến đầu chống dịch

ĐBP - Xác định công tác giáo dục chính trị (GDCT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nhờ làm tốt GDCT mà cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là khi công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày càng nặng nề.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập huấn cho đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản biên giới tại Đồn Biên phòng Mường Mươn.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào nội địa, Đồn Biên phòng Mường Mươn luôn duy trì 3 tổ, chốt phòng chống Covid-19 trên địa bàn các xã do đơn vị quản lý. Lực lượng ở mỗi chốt gồm có 9 người, trong đó có 2 hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2) điều động thực hiện nhiệm vụ tại tổ, chốt biên phòng trên tuyến biên giới. Là tân binh thuộc biên chế của Trung đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2), đầu tháng 5/2021, chiến sĩ Sùng A Khua được tăng cường lên chốt biên phòng phòng, chống Covid-19 đóng chân tại bản Huổi Hạ, xã Na Sang. Những ngày đầu, Khua vẫn còn những bỡ ngỡ vì nhịp sống bị thay đổi, song được chỉ huy đơn vị gặp gỡ, động viên, nhờ vậy Khua đã vượt qua khó khăn, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chiến sĩ Sùng A Khua chia sẻ: “Khoảng thời gian được điều động, tăng cường lên chốt phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Mường Mươn, cán bộ, chỉ huy đơn vị rất quan tâm đến tôi và các chiến sĩ phối thuộc. Vì ban đầu được huấn luyện theo chương trình chiến đấu bộ binh, nên khi mới lên chốt thì tôi vẫn còn rụt rè và lo lắng về quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời chưa hiểu về công tác biên phòng. Tuy nhiên, đơn vị cũng như anh em ở chốt thường xuyên hỏi thăm, động viên, nắm bắt tình hình tư tưởng và hướng dẫn giảng giải về chức năng nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, nên tôi đã nhanh chóng hòa nhập môi trường mới. Dẫu biết đây là nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao!

Trung tá Vũ Hải Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Mươn cho biết: Tại các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới, điều kiện ăn ở, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhiều chiến sĩ mới tăng cường chưa thích nghi được với hoàn cảnh, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí chốt trưởng thường xuyên quan tâm gần gũi, động viên, chia sẻ, giúp chiến sĩ vượt qua khó khăn, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên biên giới nên quân số phân tán, việc triển khai công tác huấn luyện cũng bị ảnh hưởng. Đơn vị đã thành lập tổ giáo viên đến trực tiếp từng tổ chốt phổ biến, GDCT 6 lượt cho 15 cán bộ, chiến sĩ trên chốt và giao cho cán bộ phụ trách chốt tổ chức được 15 lượt. Tổ chức quán triệt giáo dục riêng cho 12 lượt hạ sĩ quan, binh sĩ phối thuộc về Quy chế khu vực biên giới; quy định tiếp xúc với nhân dân; pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, phòng chống ma túy… Cùng với đó, đơn vị đã gặp gỡ, động viên, do vậy các cán bộ, chiến sĩ luôn ổn định tâm lý, vững vàng tư tưởng, yên tâm và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các Đồn Biên phòng phải phân tán lực lượng đến các tổ, chốt phòng chống dịch bệnh, song các đơn vị vẫn duy trì nghiêm túc hoạt động GDCT. Để phù hợp với tình hình thực tế, nhiều đơn vị đã biên tập lại các nội dung theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học để cán bộ, chiến sĩ ở tổ, chốt triển khai học tập, nghiên cứu. Tính đến ngày 10/9/2021, khối cơ quan và các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức giảng dạy chính trị cho các đối tượng đạt trên 80% nội dung chương trình cả năm, quân số tham gia học tập đạt 96,14%. Qua kiểm tra, đánh giá, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85,36% đạt khá, giỏi. Đặc biệt là nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù trong tình hình dịch bệnh còn nhiều khó khăn, song theo báo cáo tổng kết công tác tuyên huấn năm 2021, các Đồn Biên phòng vẫn tổ chức tuyên truyền tập trung được 546 buổi, 18.879 lượt người nghe; tuyên truyền riêng lẻ đối với hộ gia đình được 25.505 hộ, 53.466 người nghe; tuyên truyền trên loa phóng thanh của đơn vị, địa phương được 1.317 giờ và tuyên truyền lưu động bằng loa kéo đến các thôn, bản biên giới được 974 giờ về các văn bản pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án các cấp. Biên soạn, in ấn 8.892 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền (khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; một số quy định về xuất, nhập cảnh....) cấp phát đến tận tay cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới...

Những con số, kết quả đó đã phần nào nói lên được sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong thời gian vừa qua, nhất là trước những khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt công tác. Có thể thấy, công tác GDCT có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trên trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua các buổi, các nội dung được học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với mục tiêu lý tưởng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bài, ảnh: Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/190753/vung-vang-tu-tuong-noi-tuyen-dau-chong-dich