Vững vàng trên biên giới Nam Tây Nguyên

Chiều 28/2, tại thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân', giai đoạn 2019-2024; kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống BĐBP Đắk Nông và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông đồng chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thái Kim Nga

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân trên khu vực biên giới nhận thức rõ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, lãnh thổ và vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố thế trận toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để huy động mọi nguồn lực hướng về biên giới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu cụ thể đó là: Đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội các xã biên giới là đầu tư cho quốc phòng, an ninh quốc gia, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của cấp ủy và chính quyền địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt mối tương quan lợi ích tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường hòa bình trên tuyến biên giới, hoàn thành bố trí dân cư trên biên giới theo quy hoạch, bảo đảm điều kiện sản xuất và đời sống cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP tặng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thái Kim Nga

Những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Thái Kim Nga

Quá trình thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2024 đã mang đến nhiều chuyển biến tích cực. Việc đầu tư xây dựng trên địa bàn biên giới được quan tâm chú trọng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, thế trận biên phòng không ngừng được củng cố, công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân thường xuyên được duy trì, góp phần tích cực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Với những thành tích đạt được trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024, tỉnh Đắk Nông có 1 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 5 tập thể và 34 cá nhân khác được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho BĐBP Đắk Nông. Ảnh: Thái Kim Nga

Ngay sau Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Nông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Nông đạt được trong 20 năm qua; đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với lãnh đạo, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và đặc biệt là đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hết lòng yêu thương đùm bọc giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP vượt qua những khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu BĐBP Đắk Nông tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục vượt khó; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thái Kim Nga

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vung-vang-tren-bien-gioi-nam-tay-nguyen-post473013.html