Vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc

Đồn Biên phòng Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh quản lý khu vực biên giới biển có đông tín đồ theo Công giáo, trong đó, vùng giáo xứ Trà Cổ có 30% số hộ là giáo dân, sinh sống bằng nghề khai thác hải sản. Trong thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Mai Anh

Giáo dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới

Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết: Đơn vị đóng quân trên địa bàn phường Trà Cổ, quản lý địa bàn hai phường Trà Cổ và Bình Ngọc (thuộc thành phố Móng Cái). Nơi đây có giáo xứ với 377 hộ/1.780 giáo dân.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình và ý nghĩa quan trọng của công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và giáo hội Công giáo Trà Cổ tích cực tổ chức tuyên truyền và triển khai quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các tín đồ, chức sắc và người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo... Qua đó, giúp cho quần chúng nhân dân nắm chắc các quy định về biên giới quốc gia, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ông Vũ Đình Phúc, Trưởng ban Hành giáo giáo xứ Trà Cổ chia sẻ: “Cán bộ BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với chúng tôi để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo dân. Hoạt động tuyên truyền thường được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, học tập giáo lý, vì vậy, bà con giáo dân đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, giáo dân đã tích cực cùng BĐBP tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng xuất nhập cảnh và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Ông Ngô Văn Vàng, Linh mục giáo xứ Trà Cổ cho biết: “Đối với giáo dân giáo xứ Trà Cổ, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết tôn giáo mang ý nghĩa lớn lao, tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương nơi địa đầu Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Bà con giáo dân nhận thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân sống tốt đời, đẹp đạo; cùng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên của vùng biển quê hương”.

Giữ vững bình yên khu vực biên giới biển

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết: Vùng biển của đơn vị quản lý rộng, vừa có biển, vừa có đất liền nên nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với đấu tranh phòng, chống buôn lậu gặp không ít khó khăn. Nổi lên là hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, khai thác thủy sản và xuất nhập cảnh trái phép...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới, vùng biển, nhất là các khu vực vừa rút các chốt phòng, chống dịch Covid-19, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại; bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới. Đồng thời, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển do đơn vị quản lý.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Trà Cổ còn chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ về công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm, vi phạm pháp luật tới tất cả các tổ, đội nghiệp vụ trực thuộc, đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác này. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Cảnh sát Biển thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ vậy, địa bàn đơn vị quản lý luôn ổn định, không có điểm "nóng" về an ninh trật tự.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND hai phường Trà Cổ, Bình Ngọc tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, vận động hàng nghìn lượt người dân tham gia phong trào quần chúng tự quản ngư trường, bến bãi, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã tổ chức 1.542 lượt phương tiện/6.084 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát; qua đó chủ trì và phối hợp, bắt giữ, xử lý 5 vụ/8 đối tượng/3 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 60 triệu đồng; xử phạt bổ sung vi phạm hành chính với số tiền 43,5 triệu đồng...

Duy Khiêm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vung-vang-noi-dia-dau-to-quoc-post463898.html