'Vun trồng' thế hệ măng non

Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà con của cán bộ, QNCN, công nhân viên quốc phòng (CNVQP) gặp hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập vào dịp đầu năm học mới, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) và Tết Trung thu là hoạt động rất ý nghĩa của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (UBDS,GD&TE) Quân khu 2 cũng như các cơ quan, đơn vị LLVT quân khu những năm qua.

Cứ mỗi dịp tổng kết năm học, em Lê Thị Hồng Vân, học sinh Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), con gái của Đại úy QNCN Lê Văn Thắng, lái xe thuộc Ban CHQS TP Việt Trì, lại được nhận những tấm giấy khen, danh hiệu trong học tập và trong các cuộc thi. Năm học 2019-2020 vừa qua, Hồng Vân không chỉ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường mà còn giành giải ba môn tiếng Anh quốc tế TOEUNIOR. Hỏi về bí quyết học tập của con gái, Đại úy QNCN Lê Văn Thắng cho biết: “Bản thân tôi không có nhiều thời gian kèm cặp, dạy con học; việc học của con đều do bà xã định hướng. Con gái tôi học giỏi toàn diện nhưng trội nhất là môn tiếng Anh. Năm ngoái, cháu giành Huy chương Vàng môn tiếng Anh cấp quốc gia và năm nay đoạt giải quốc tế môn tiếng Anh. Quan điểm của vợ chồng tôi không đặt nặng về điểm số cũng như thành tích học tập mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất, khích lệ, động viên con phát huy năng lực học tập ở từng môn học”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tặng quà cháu Giàng Thị Thảo Nhi, con Đại úy Giàng Văn Đạt, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741.

Đến Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng (Phù Ninh, Phú Thọ), chúng tôi được nghe nhiều lời khen của thầy và trò nhà trường dành cho em Nguyễn Trần Anh Thư, học sinh Lớp 5A2, con của Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng, Bệnh xá trưởng, Phòng Hậu cần kỹ thuật, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326. Anh Thư không chỉ học giỏi toàn diện các môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường. Được biết, vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng đều công tác ở biên giới Sốp Cộp (Sơn La), thường xuyên xa nhà nên ít có điều kiện kèm cặp Anh Thư học tập. Ở cùng ông bà nội từ nhỏ, Nguyễn Trần Anh Thư luôn có ý thức tự giác học tập. Suốt 4 năm học vừa qua, Anh Thư đều đạt học sinh giỏi. Năm học 2019-2020, Nguyễn Trần Anh Thư giành giải nhất trạng nguyên tiếng Việt cấp quốc gia; giải ba trạng nguyên toàn tài cấp tỉnh; giải nhì cuộc thi giải toán bằng tiếng Anh qua internet cấp tỉnh. Kể về con gái, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng hồ hởi cho biết: “Từ khi đi học, cháu đã rất có ý thức học tập. Do ở xa, vợ chồng tôi cũng chỉ dành thời gian hướng dẫn, động viên con học qua điện thoại là chính”.

Qua tìm hiểu được biết, để động viên, khích lệ con của cán bộ, QNCN, CNVQP các cơ quan, đơn vị trong quân khu vượt qua khó khăn, vươn lên giành nhiều thành tích cao trong học tập, mới đây, Quân khu 2 đã trích Quỹ bảo trợ trẻ em quân khu hỗ trợ các học sinh không may khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh là con liệt sĩ, các em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các em đoạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh năm học 2019-2020, với số tiền hơn 464 triệu đồng. Cùng với đó, dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu và tổng kết năm học hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 2 cũng dành tặng các cháu những phần quà ý nghĩa, thiết thực. Hoạt động này đã kịp thời động viên, khích lệ các học sinh chăm ngoan, học giỏi; đồng thời cổ vũ, động viên các bậc phụ huynh phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Đặng Văn Hòa, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2, Phó chủ tịch Thường trực UBDSGĐ&TE Quân khu 2, cho biết: Hằng năm, UBDSGĐ&TE đã tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu trích từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em quân khu hỗ trợ, tặng quà các học sinh là con của cán bộ, QNCN, CNVQP, với mong muốn các cháu có thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập, rèn luyện".

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/vun-trong-the-he-mang-non-641089