Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị

Nằm trên tuyến biên giới giáp với huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), những năm qua, huyện Sông Mã luôn coi trọng công tác ngoại giao; thực hiện tốt Hiệp định về quy chế biên giới, xây dựng đường biên, mốc giới ổn định, hòa bình, phát triển.

Đại diện hai huyện ký biên bản hợp tác.

Đại diện hai huyện ký biên bản hợp tác.

Trên cơ sở biên bản thỏa thuận hợp tác, các cơ quan, đơn vị của hai huyện đã chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nội dung hợp tác trên các lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế, hai bên tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhân dân mua bán, trao đổi hàng hóa. Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2023, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai huyện đạt 639.976 USD. Trong đó, giá tri xuất khẩu của huyện Sông Mã sang đạt 381.235 USD, giá trị nhập khẩu 258.741 USD. Sông Mã chỉ đạo xã Chiềng Khương thường xuyên phối hợp với cụm bản Đán, huyện Mường Ét, hướng dẫn nhân dân quản lý, sử dụng và duy tu mương thủy lợi hữu nghị.

Hai bên phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống văn hóa hai dân tộc Việt Nam - Lào, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai huyện. Tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Các đơn vị y tế của huyện Sông Mã tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân huyện Mường Ét sang khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện, Trạm Y tế xã Chiềng Khương, Mường Hung. Từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Sông Mã đã khám và điều trị cho trên 30 lượt người của huyện bạn.

Trong công tác phối hợp đấu tranh và đảm bảo về an ninh trật tự dọc tuyến biên giới, hai bên thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp trao đổi và thông báo tin tức, tình hình an ninh chính trị ở khu vực biên giới của mỗi nước. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra song phương bảo vệ đường biên mốc giới. Luân phiên tổ chức các hội nghị giao ban trao đổi tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, từ đó có biện pháp phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tính từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023, lực lượng chức năng của hai huyện đã phát hiện và xử lý 55/56 vụ vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới. Tổ chức Lễ kết nghĩa tại Ban CHQS hai huyện theo quy chế hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Lực lượng biên phòng tuần tra song phương tại vành đai biên giới xã Mường Cai.

Lực lượng biên phòng tuần tra song phương tại vành đai biên giới xã Mường Cai.

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, cho biết: Sông Mã và Mường Ét thường xuyên trao đổi, giao ban định kỳ thông báo tình hình của mỗi bên. Trên cơ sở đó, cùng nhau phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị. Huyện đã chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng trên địa bàn chủ động triển khai linh hoạt các hoạt động đối ngoại gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các xã, cụm bản biên giới của hai huyện duy trì liên lạc để trao đổi thông tin; thực hiện tốt Hiệp định, Quy chế biên giới Việt Nam - Lào đã ký kết. Nhờ đó, an ninh khu vực biên giới giữ vững và ổn định, đường biên, cột mốc giới được bảo vệ an toàn.

Đoàn công tác tỉnh Mường Ét, thăm mô hình nuôi gà tại xã Chiềng Khương.

Đoàn công tác tỉnh Mường Ét, thăm mô hình nuôi gà tại xã Chiềng Khương.

Đồng chí Thong Súc Xổm Pha Văn, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng huyện Mường Ét, cho biết: Huyện rất mong nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh Sơn La cũng như huyện Sông Mã trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới; hỗ trợ thí điểm trồng cây nông nghiệp; tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư vào các lĩnh vực tại huyện.

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, hai huyện đang tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới về Hiệp định Quy chế biến giới quốc gia Việt Nam - Lào; đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của hai nước về công tác biên giới.

Tăng cường công tác phối hợp tuần tra song phương để bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới; ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc vi phạm.

Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hai bên tìm hiểu thị trường, trao đổi hàng hóa, tham gia hội chợ thương mại. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản cho nhân dân 2 huyện; cưng ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi..

Công tác đối ngoại trên địa bàn huyện Sông Mã đã đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập và phát triển của địa phương nói riêng và của tỉnh Sơn La nói chung, góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Sơn La - Hủa Phăn.

Bài, ảnh: Trần Hiền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/doi-ngoai/vun-dap-tinh-doan-ket-huu-nghi-1N1pQ9kIR.html