Vun đắp những mầm xanh

Những năm qua, Ban CHQS huyện Thanh Miện, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tiêu biểu như Chương trình 'Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh'.

Ngay trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, Ban CHQS huyện Thanh Miện đã phối hợp với Trường Tiểu học xã Hồng Phong tổ chức trao tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 em học sinh nghèo vượt khó đạt kết quả cao trong học tập với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Đinh Thu Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hồng Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện. Cô cho biết thêm, 5 em được Ban CHQH huyện tặng quà là 5 em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Đại diện Ban CHQS huyện Thanh Miện trao xe đạp tặng các cháu học sinh nghèo, đạt kết quả cao trong học tập tại Trường Tiểu học xã Hồng Phong (Thanh Miện, Hải Dương).

Tiêu biểu như em Hà Thị Mỹ Lan, học sinh lớp 3A, sinh ra và lớn lên tại thôn My Động 2, mẹ em không có việc làm ổn định, lại là mẹ đơn thân, một mình nuôi em rất vất vả. Em Lan phải về sống với bà ngoại là Hà Thị Hoa tại thôn Tiên Động, xã Hồng Phong. Bà tuổi đã cao, hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng em đã hiểu được hoàn cảnh của mình, nhờ sự chăm sóc của bà, sự động viên của nhà trường, của thầy cô giáo và sự giúp đỡ của bạn bè, em đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Hay trường hợp em Đinh Phương Anh, học sinh lớp 5D, con của chị Hoàng Thị Sớn ở thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong cũng là một tấm gương vượt khó vươn lên. Em sinh ra trong gia đình có 3 chị em, em là con thứ hai. Bố mất từ khi em vừa tròn 7 tuổi, mẹ làm ruộng, không có thu nhập ổn định, một mình nuôi 3 con ăn học. Thấy mẹ vất vả sớm hôm, em đã sớm tự lập, chăm chỉ học tập. Kể từ năm học lớp 1 đến nay, năm nào em cũng đạt danh hiệu Học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

Được biết, thực hiện Chương trình "Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh" do Bộ CHQS tỉnh Hải Dương phát động, từ năm 2018 đến nay, Ban CHQS huyện Thanh Miện đã trao tặng 15 xe đạp, 22 suất quà, 6 bàn học tổng trị giá hơn 85 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện. Kinh phí thực hiện được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị và quỹ tiết kiệm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ban CHQS huyện Thanh Miện gặp mặt, động viên, tặng quà các cháu học sinh là con cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện có thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023.

Đánh giá về Chương trình “Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh”, Thượng tá Trương Công Huyền, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện, chia sẻ: “Đây là một trong những hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa cao, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ngoài việc động viên, giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập còn là cơ sở để các đơn vị làm tốt công tác dân vận trên địa bàn, xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.

Bài, ảnh: HOÀI ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/vun-dap-nhung-mam-xanh-764512