Vui Trung thu, khám phá cách làm đồ chơi truyền thống
Được tự tay làm đèn ông sao, nặn tò he, hàng trăm bạn trẻ và các em thiếu nhi đã có cơ hội được tìm hiểu về Tết Trung thu xưa qua lời kể của các nghệ nhân làm đồ chơi truyền thống.
Mỗi dịp Tết Trung thu, cùng chiếc bánh dẻo, bánh nướng, mâm ngũ quả…, những món đồ chơi truyền thống chính là một phần không thể thiếu, tạo nên nét đẹp của đêm hội trăng rằm.
Hình ảnh những em nhỏ với ánh mắt trong veo, tay cầm đèn ông sao, miệng ngân nga bài hát “Rước đèn ông sao” là kỷ niệm đẹp trong tiềm thức của mỗi người. Mỗi món đồ chơi truyền thống tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng lại chứa đựng những giá trị sâu xa.
Song trải qua thời gian, cùng sự phát triển của kinh tế-xã hội, thị trường đồ chơi Trung thu đã thay đổi nhiều. Đồ chơi ngoại nhập lên ngôi, trong khi đồ chơi truyền thống từng một thời gắn bó với tuổi thơ của các thế hệ 6x, 7x, 8x lại dần trở nên xa lạ với thế hệ trẻ.
Với mong muốn giữ gìn nét đẹp của Tết Trung thu xưa, ngày 23.9, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức chương trình tổng duyệt với chủ đề “Trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu”.
Hàng trăm bạn trẻ và các em thiếu nhi đã có cơ hội được tìm hiểu về Tết Trung thu xưa qua lời kể của các nghệ nhân làm đồ chơi truyền thống. Đặc biệt, các bạn trẻ và các em thiếu nhi còn được trải nghiệm thực tế các công đoạn làm ra một món đồ chơi dân gian truyền thống như đèn ông sao, tiến sỹ giấy, mặt nạ giấy bồi...
Ngoài ra, các em nhỏ còn có khoảng thời gian thú vị khi tham gia các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo…
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Dân Việt ghi lại trong ngày hôm nay (23.9):