Vui khỏe với dân vũ thể thao

Dân vũ thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn tạo “điểm hẹn” giúp các hội viên có dịp gặp gỡ trò chuyện, giao lưu, gắn kết, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. Vì vậy, các địa phương trên địa bàn Thành phố thành lập nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy, tạo phong trào văn nghệ, thể thao sâu rộng.

CLB dân vũ Hoa Núi, tổ dân phố 13, phường Quyết Thắng, Thành phố tập luyện nhảy dân vũ.

Đều đặn vào 20 giờ tối hằng ngày, tại nhà văn hóa tổ 13, phường Quyết Thắng, lại rộn ràng tiếng nhạc, hội viên phụ nữ trong tổ tụ họp cùng nhau tập luyện các bài dân vũ khỏe khoắn, vui tươi. Bà Vương Thị Minh Hiền, Chủ nhiệm CLB dân vũ thể thao Hoa Núi, cho biết: Trên cơ sở tập hợp hội viên phụ nữ chung sở thích, tháng 7/2020, chúng tôi thành lập CLB dân vũ thể thao Hoa Núi với 7 thành viên. Ban đầu, các thành viên tự tìm hiểu các bài tập mẫu trên mạng để hướng dẫn nhau từng bước chân, từng động tác sao cho thật nhuần nhuyễn. Đến nay, CLB đã không ngừng phát triển, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, với 35 thành viên, độ tuổi trung bình từ 40-60 tuổi. Ngoài tập luyện nâng cao sức khỏe hằng ngày, CLB còn luyện tập thuần thục các bài nhảy để biểu diễn trong các sự kiện, chương trình, hội nghị ở địa phương.

Người cao tuổi Thành phố tích cực tham gia tập dân vũ thể thao và dưỡng sinh

Tích cực tham gia tập luyện dưỡng sinh và dân vũ thể thao cải thiện sức khỏe, cụ Nguyễn Thị Minh Thu, phường Quyết Thắng, chia sẻ: Tôi năm nay đã gần 80 tuổi, qua 2 năm tham gia CLB dân vũ thể thao, dưỡng sinh của Chi hội người cao tuổi tổ 13, đều đặn tập luyện hằng ngày, tôi thấy tinh thần sảng khoái, phấn chấn hơn, sức khỏe được cải thiện.

Hiện nay, phường Quyết Thắng có 9 CLB dân vũ thể thao hoạt động với khoảng 500 thành viên. Các CLB hoạt động tự phát, tự nguyện, theo hình thức xã hội hóa. Các CLB đã xây dựng quy chế, xây dựng quỹ CLB, tự mua sắm trang bị loa đài, trang phục biểu diễn...

Hội viên phụ nữ phường Tô Hiệu, Thành phố trình diễn nhảy dân vũ thể thao.

Còn tại phường Tô Hiệu, phong trào dân vũ thể thao phát triển ở 9/10 Chi hội Phụ nữ các tổ, bản. Toàn phường hiện có 9 CLB dân vũ thể thao, hơn 200 thành viên. Bà Phùng Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN phường Tô Hiệu, cho biết: Từ người cao tuổi, hội viên phụ nữ đều yêu thích tham gia tập luyện thể thao dân vũ. Từ khi có hoạt động dân vũ thể thao, chị em có thêm cơ hội thắt chặt đoàn kết, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hội người cao tuổi phường Chiềng An, Thành phố, biểu diễn tiết mục dân vũ đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo thống kê từ Hội LHPN Thành phố, hiện nay, Thành phố có 55 CLB dân vũ, trên 1.100 thành viên thường xuyên tập luyện, giao lưu. Hoạt động sôi nổi ở các phường Tô Hiệu, Chiềng Lề, Quyết Thắng và Chiềng Sinh. Hội LHPN Thành phố đang khuyến khích nhân rộng mô hình này trong hội viên, tiếp tục lan tỏa môn thể thao này đến mọi người dân, tạo "sân chơi" giúp chị em phụ nữ có điều kiện tiếp cận với những loại hình giải trí, rèn luyện sức khỏe. Thông qua các buổi tập luyện thể thao dân vũ, các cấp Hội LHPN xã, phường còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hội viên về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"...

Người cao tuổi phường Chiềng An giao lưu văn nghệ, dân vũ thể thao.

Dân vũ thể thao là môn nghệ thuật quần chúng, không yêu cầu cao về kỹ thuật, với những động tác đơn giản, dễ nhớ, các bài tập đa dạng, phong phú, trang phục không cầu kỳ, nên thu hút đông đảo phụ nữ ở mọi lứa tuổi tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ văn minh, hiện đại, tự tin, xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh.

Bài, ảnh: Phan Trang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/vui-khoe-voi-dan-vu-the-thao-cRfacKIIR.html