Vực dậy phong trào bóng đá tỉnh Sóc Trăng

Thời gian qua, bóng đá phong trào trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia. Các giải bóng đá được tổ chức không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết trong các đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư mà còn tạo sân chơi lành mạnh, giúp những người yêu thích quả bóng tròn được thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Tại các sân bóng cỏ nhân tạo mini trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, như: sân Khu Thể thao tổng hợp Trường Quân sự Quân khu 9, sân vận động thành phố Sóc Trăng, sân Quang Thủy Sản, sân Hương Việt… có khá đông người chơi ở đủ mọi lứa tuổi cùng tập luyện vào buổi sáng hay chiều. Các nhóm chơi đều phải đặt lịch trước mới có sân; nhiều đội còn đầu tư chuyên nghiệp, bài bản, mời trọng tài và huấn luyện viên riêng để tập luyện kỹ chiến thuật trước mỗi trận đấu.

Pha tranh chấp bóng quyết liệt. Ảnh: THẠCH PÍCH

Được mệnh danh vua phá lưới mùa Giải vô địch bóng đá tỉnh Sóc Trăng năm 2024, cầu thủ Lê Thanh Hiếu - đội tuyển bóng đá thành phố Sóc Trăng phấn khởi cho biết: “Ngày nào tôi cũng cùng với một số bạn thường xuyên ra sân tập luyện vừa để nâng cao sức khỏe cho bản thân, vừa có dịp thi đấu giao lưu với nhau. Tôi đến với môn thể thao “vua” cũng hơn 10 năm nay, nhờ tập luyện thường xuyên, có nhiều kinh nghiệm trên sân, nên đã góp thành tích ngôi vô địch cho đội thành phố Sóc Trăng. Đó là niềm vui, khích lệ rất lớn đối với tôi”.

Là môn thể thao “vua”, bóng đá luôn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Các ngành, địa phương cũng thường xuyên tổ chức các giải bóng đá phong trào nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại trong năm, như: Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng và hưởng ứng Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024, Giải vô địch bóng đá tỉnh, Giải bóng đá tranh cúp STV, Giải bóng đá nông dân Khmer mừng tết Chôl Chnăm Thmây tranh cúp STV…

Cầu thủ Danh Khánh - Đội bóng đá Sro Lôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) tham gia tranh tài Giải bóng đá nông dân Khmer tranh cúp STV chia sẻ: “Giải đấu được tổ chức quy mô nên khi được tham gia, chúng tôi rất phấn khởi vì có dịp thi đấu giao lưu với các đội trong tỉnh. Rất mong, giải đấu này được duy trì tổ chức hằng năm để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer”.

Để đáp ứng nhu cầu tập luyện và giao lưu bóng đá trong thanh thiếu niên và những người đam mê, ngoài sân vận động tại các địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các sân bóng đá cỏ nhân tạo có chất lượng, có lưới cước bao quanh, hệ thống thoát nước và đèn cao áp chiếu sáng để phục vụ chơi bóng buổi tối.

Huấn luyện viên Lâm Thanh Trường - Đội tuyển bóng đá huyện Kế Sách cho biết: “Trên địa bàn huyện chưa có sân bóng đá 11 người, nên trước khi tham gia Giải vô địch bóng đá tỉnh, ngoài tuyển chọn lực lượng vận động viên từ các xã, thị trấn, ban ngành huyện, chúng tôi còn phải thường xuyên lên thành phố Sóc Trăng thi đấu giao hữu với đội khác để cho anh em trong đội làm quen sân, ráp vị trí đội hình và nâng cao kỹ thuật, chiến thuật thi đấu”.

Theo một số chủ sân bóng đá cỏ nhân tạo trên địa bàn tỉnh, hiện tại, bóng đá “phủi” thi đấu chủ yếu ở thể thức sân 5 người và 7 người, trong đó, sân 5 người được ưa chuộng hơn vì tiện lợi, ít tốn chi phí và dễ tập hợp người chơi.

Đồng chí Thạch Phước Tài - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi chọn bóng đá mini 5 người để tổ chức giải nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, nhằm tạo môi trường rèn luyện thể thao, tăng cường sự đoàn kết. Môn bóng đá mini có sức hấp dẫn và thu hút nhiều người chơi”.

Theo đồng chí Huỳnh Hữu Tín - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh hiện có hàng chục sân bóng đá cỏ nhân tạo mini được đầu tư bằng hình thức xã hội hóa, hoặc thuộc sở hữu trực tiếp của cá nhân, đơn vị kinh doanh. Chơi bóng đá trên sân cỏ nhân tạo được người dân đủ lứa tuổi, nhất là giới trẻ yêu thích, đam mê tập luyện và đã thành lập nhiều câu lạc bộ bóng đá phong trào trên địa bàn. Nhờ đó, các giải đấu bóng đá phong trào được tổ chức ngày càng thu hút nhiều đội tham gia tranh tài.

THẠCH PÍCH

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/vuc-day-phong-trao-bong-da-tinh-soc-trang-73047.html