Vừa tiếp xúc cấp cao với Nga, Slovakia bất ngờ bị một đồng minh NATO 'đòi' lại vũ khí

Italy muốn rút hệ thống phòng không tầm trung SAMP/T khỏi Slovakia, quốc gia đồng minh ở cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Hệ thống phòng không tầm trung SAMP/T. (Nguồn: Pledgetimes)

Ngày 3/3, nhiều trang tin phương Tây như RBC-Ukraine, Pledgetimes dẫn lời Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết: "Tôi đã nhận được thông báo từ chính phủ Italy rằng, hệ thống phòng không mà họ cho chúng ta mượn trong 1 năm sẽ được rút khỏi Slovakia vì họ cần nó ở nơi khác”, mà không nói rõ hệ thống sẽ được chuyển đi đâu.

Hệ thống này được triển khai tạm thời tới Slovakia trong năm 2023 để thay thế hệ thống phòng không Patriot của Mỹ mà Bratislava đã chuyển giao cho Ukraine. Trước hệ thống Patriot, chính phủ Slovakia tiền nhiệm đã tặng một hệ thống phòng không S-300 đang hoạt động của Nga cho Ukraine.

Ông Fico bày tỏ lo ngại về an ninh của Slovakia cũng như sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân sau khi hệ thống này bị rút đi, vì Bratislava hiện không có giải pháp thay thế nào để bảo vệ không phận của mình.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Fico nhấn mạnh rằng, Ukraine không thể giải quyết xung đột theo hướng có lợi cho mình, bất chấp sự hỗ trợ từ phương Tây. Ông cũng lưu ý, việc gửi quân nhân từ các nước phương Tây tới lãnh thổ Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến 3.

Sau khi được bầu làm Thủ tướng Slovakia hồi tháng 9/2023, ông Fico đã chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo đồng thời quyết định dừng việc viện trợ quân sự của Slovakia cho Kiev.

Trong một video tuyên bố trên mạng xã hội vào tháng trước, Thủ tướng Fico cam kết không cử quân đội Slovakia tới Ukraine, ngay cả khi điều đó khiến ông phải mất chức.

Diễn biến mới nhất trên diễn ra trong bối cảnh ngày 2/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Juraj Blanar của Slovakia bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa một quốc gia thành viên EU với Nga, kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát cách đây 2 năm.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế lớn, trong đó có cả cuộc xung đột ở Ukraine. Nga đã thể hiện sẵn sàng khôi phục lại quan hệ với Slovakia ở cấp độ liên nghị viện, cũng như trong lĩnh vực văn hóa, nhân đạo.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước đã vấp phải sự chỉ trích của các chính đảng đối lập ở Slovakia. Tuy nhiên, Thủ tướng Fico khẳng định, cuộc gặp là một minh chứng cho chính sách đối ngoại cân bằng của Bratislava.

Trên trang Facebook cá nhân, nhà lãnh đạo Slovakia cho biết đã khuyến khích Ngoại trưởng nước này thảo luận với phía Nga về khả năng tổ chức một hội nghị hòa bình về Ukraine tại Thụy Sỹ vào Hè này.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vua-tiep-xuc-cap-cao-voi-nga-slovakia-bat-ngo-bi-mot-dong-minh-nato-doi-lai-vu-khi-262876.html