Vừa phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên lại tung vũ khí 'siêu mạnh duy nhất trên thế giới'

Ngày 19/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trước đó một ngày, Chủ tịch nước này Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc huấn luyện sử dụng pháo phản lực phóng loạt siêu lớn.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc diễn tập sử dụng pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm ở phía Tây nước này, ngày 18/3. (Nguồn: KCNA)

Theo KCNA, cuộc huấn luyện diễn ra ở khu vực phía Tây Triều Tiên, nhằm khẳng định sức mạnh và khả năng chiến đấu thực tế của hệ thống vũ khí trên thông qua các thao tác diễn tập, bắn loạt bất ngờ, đồng thời nâng cao tinh thần chiến đấu cũng như khả năng sẵn sàng huy động của các bệ phóng tên lửa.

Cuộc huấn luyện sử dụng hệ thống pháo phản lực cỡ nòng 600 mm, được hãng thông tấn mô tả như "vũ khí siêu mạnh duy nhất trên thế giới".

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ hài lòng trước việc các lính pháo binh thể hiện tính cơ động cao, sức tấn công chính xác, mạnh mẽ khi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bất ngờ, cũng như sự nhuần nhuyễn khi sử dụng "loại vũ khí phóng loạt siêu lớn tốt nhất thế giới".

Nhà lãnh đạo thể hiện ý chí mạnh mẽ nhằm loại bỏ hoàn toàn khả năng xảy ra xung đột vũ trang cũng như chiến tranh bằng cách sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo làm biện pháp răn đe, bảo vệ vững chắc hòa bình, ổn định và chủ quyền của đất nước.

Nhấn mạnh vị thế và vai trò của các hệ thống pháo phản lực phóng loạt trong việc chuẩn bị cho xung đột, ông Kim Jong-un nói rằng, các bệ phóng này sẽ thực hiện sứ mệnh chiến lược là đòn tấn công cốt lõi, vì vậy, cần coi việc đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa lực lượng pháo binh Triều Tiên là nòng cốt.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo nêu rõ: “Các phương tiện tấn công hủy diệt mà quân đội chúng ta sở hữu cần phải hoàn thành triệt để hơn nữa nhiệm vụ ngăn cản và chặn đứng khả năng xảy ra chiến tranh, với sự sẵn sàng hoàn hảo trong mọi tình huống”.

Cuộc diễn tập của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc hôm 18/3 cho biết đã phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bình Nhưỡng. Tên lửa bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vua-phong-ten-lua-dan-dao-trieu-tien-lai-tung-vu-khi-sieu-manh-duy-nhat-tren-the-gioi-264644.html