Vụ xô xát, Hiệu trưởng đòi tự thiêu: Công an vào cuộc

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự, TAND Phan Thiết khi thi hành án cần tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Ngày 24/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra xác minh vụ xô xát xảy ra tại Trường mầm non – tiểu học Thanh Nguyên (Phan Thiết) vào chiều 23/3 khi lực lượng thi hành án đến niêm phong tài sản của trường này.

Bà Đoàn Thị Dung bị lực lượng của quản tài viên còng tay khi đòi tự thiêu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết khi thực hiện thi hành án cần phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; Phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh trường Thanh Nguyên, tạo điều kiện để học sinh hoàn thành nội dung chương trình của năm học 2016-2017.

Trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Nguyên đã bị tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết tuyên bố phá sản với lý do mất khả năng thanh toán và không có khả năng áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh theo Luật Phá sản.

Chiều 23/3, Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết và quản tài viên Trần Đăng Minh (thuộc Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội) cùng lực lượng hỗ trợ đến niêm phong tài sản tại trường Thanh Nguyên, nhưng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Nguyên là bà Đoàn Thị Dung cùng một số giáo viên chống đối vì cho rằng Tòa án nhân dân Phan Thiết đã phán quyết sai.

Hai bên xảy ra xô xát gây hình ảnh phản cảm trước mặt học sinh và phụ huynh trong giờ tan trường. Nhất là, lực lượng hỗ trợ thi hành án có hành động giương súng thị uy và dùng còng số 8 còng tay bà Đoàn Thị Dung để can ngăn không cho bà này ôm xăng tự thiêu. Những cảnh tượng trên được phụ huynh ghi lại đăng lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận./.

Việt Quốc/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vu-xo-xat-hieu-truong-doi-tu-thieu-cong-an-vao-cuoc-606400.vov