Vụ xe buýt lật nhào, không tìm thấy người bị chết đuối

(LĐO) – Liên quan đến vụ chiếc xe buýt bị lật nhào xuống mương nước sâu đang chảy, từ tối 8.2 đến trưa 9.2, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ dầm mình dưới dòng nước tìm kiếm nhưng không phát hiện người nào bị nạn chết đuối dưới nước.

Trưa 9.2, ông Hà Trung Kháng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa – người trực tiếp chỉ đạo việc tham gia cứu hộ, cho biết: Sau khi đóng nước chảy vào kênh, chính quyền địa phương đã giăng lưới B40 dưới mương và huy động lực lượng cứu hộ dàn hàng ngang tìm kiếm nhưng không phát hiện người nào bị nạn chết đuối dưới nước. Do vậy, huyện công bố chính thức kết thúc việc tìm kiếm cứu hộ. Lực lượng chức năng của huyện xác định trên xe buýt bị nạn có 35 hành khách và đã được cứu sống hoàn toàn, trong đó có 30 người cấp cứu tại bệnh viện và chỉ có 2 người bị thương nặng. Cũng theo ông Hà Trung Kháng, vào khoảng 17 giờ ngày 8.2, xe buýt mang biển kiểm soát: 78K-3704 của Doanh nghiệp Cúc Tư đang lưu hành trên QL 25 (hướng Sơn Hòa-TP Tuy Hòa) đến km 14 (cách TP Tuy Hòa khoảng 14km) thuộc thôn Định Thọ, xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa) thì bất ngờ lật nhào xuống mương, nhấn chìm toàn bộ hành khách trên xe. Một số hành khách cho rằng trên xe có khoảng 50 - 60 hành khách là không chính xác. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, tài xế xe buýt trên tên là Phạm Minh Dũng, sinh năm 1963, trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đã đến trình diện tại Công an huyện Phú Hòa và bước đầu khai nhận là xe bị mất lái. Hiện Cảnh sát giao thông đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lưu Phong

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/vu-xe-buyt-lat-nhao-khong-tim-thay-nguoi-bi-chet-duoi/31804