Vụ xe bồn lao xuống vực: Nạn nhân còn lại đã tử vong

Do vết thương quá nặng, nạn nhân thứ hai trong vụ xe bồn lao xuống vực ở đèo Hải Vân đã tử vong.

Trước đó, như Phununews đã đưa tin, khoảng 7h30 sáng 17/11, xe bồn chở nhựa đường mang biển số 43C- 078.51 chạy theo hướng Quảng Trị- Đà Nẵng, khi đến km 897+750 đoạn qua đèo Hải Vân thì mất lái, đâm vào dải hộ lan bằng xi măng sau đó rơi xuống vực cách mặt đường khoảng 200m.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả xe tải nằm dưới vực sâu, phần đầu xe bị nát, hai người trên xe bị văng ra ngoài. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân Lâm Văn Thơ (SN 1966, trú Duy Linh, Duy Xuyên, Quảng Nam) tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1978, trú TP. Đà Nẵng) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên anh Nghĩa cũng đã tử vong sau đó tại bệnh viện. Như vậy, đến nay cả 2 nạn nhân đi trên xe đều đã tử nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Văn Hòa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/vu-xe-bon-lao-xuong-vuc-nan-nhan-con-lai-da-tu-vong-96059/