Vụ xây tường bịt lối đi của người dân ở xã Thanh Vân: Cần xử lý hợp lý, hợp tình

Vụ việc xảy ra ở thôn Phú Thị, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương và được ông Nguyễn Mạnh Thường phản ánh đến phóng viên Báo Vĩnh Phúc. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi về cơ sở tìm hiểu và được Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Vân Nguyễn Hồng Thủy thông tin nhanh vụ việc, đồng thời cho biết địa phương đang trong quá trình giải quyết giữa các bên.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Mạnh Thường, gia đình ông có thửa đất tại thôn Phú Thị, xã Thanh Vân và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 500 m2. Gia đình ông đã sử dụng mảnh đất này hơn 50 năm, từ đời các cụ đến nay.

Qua quá trình hình thành, phát triển hệ thống giao thông nông thôn ở thôn Phú Thị, ngôi nhà của gia đình ông Thường có 2 mặt tiền. Tuy nhiên, so với tuyến đường mới mở (nằm phía sau ngôi nhà), tuyến đường cũ hiện nay nhỏ hơn, bị tôn cao so với cổng cũ của ngôi nhà từ 30-40 cm nên việc đi lại của gia đình ông Thường trở nên khó khăn. Để thuận tiện, ông Thường mở thêm một cửa ra vào trên tuyến đường giao thông nông thôn mới nhưng lại bị xây kín bởi 1 bức tường.

Do nền đường (cũ) tôn cao hơn cổng nhà từ 30-40 cm nên việc đi lại của gia đình ông Thường gặp khó khăn

Theo lời ông Thường, vào ngày 9/5, cán bộ thôn Phú Thị chỉ đạo người chở gạch, cát xây tường bịt lối đi nhà ông Thường mới mở. Ông Thường cho biết: “Nguyện vọng của gia đình tôi mở cửa lấy lối đi ra đường lớn là chính đáng. Việc mở cửa không có sự tranh chấp với hộ gia đình nào, tôi cũng không lấn chiếm đất của tập thể, không vi phạm pháp luật.”

Nói về nguyên nhân, ông Thường khẳng định: “Một bộ phận người dân thôn Phú Thị cho rằng, vị trí bức tường vừa xây dựng là đất của thôn nên nhân dân có quyền xây. Việc xây dựng bức tường trên không những ảnh hưởng đến đời sống của gia đình tôi mà còn tạo điều tiếng, dư luận xấu ở khu dân cư…”.

Bức xúc trước việc làm của cán bộ thôn Phú Thị, trong ngày 9/5, ông Nguyễn Mạnh Thường đã 2 lần báo cáo, làm đơn gửi UBND xã Thanh Vân, nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa có hướng giải quyết.

Ngày 16/5, trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Vân Nguyễn Hồng Thủy cho biết, trước lối đi ông Thường vừa mở là thửa đất của thôn. Có thời điểm, thửa đất là nơi tập kết rác thải, nên địa phương đã tiến hành cải tạo, đổ bê tông thành tuyến đường giao thông sạch đẹp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn Phú Thị có chủ trương xây dựng bức tường dài 18m, cao 3m để vẽ tranh tường và lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục-thể thao ngoài trời để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân.”

Lối cửa mới, hướng ra mặt đường giao thông của nhà ông Thường bị xây bịt kín

Như vậy có thể thấy, việc quy hoạch địa điểm xây dựng bức tường ở thôn Phú Thị vô hình chung đã bịt lối đi mới mở với người dân, gây ra sự mâu thuẫn giữa gia đình ông Thường với cán bộ và nhân dân trong thôn. Từ một chủ trương, thông điệp mang ý nghĩa tốt đẹp trong thực hiện chương trình nông thôn mới, đến nay, vụ việc ở thôn Phú Thị lại “nóng” lên bởi đơn thư, dư luận đa chiều.

Chiều 26/5, UBND xã Thanh Vân đã có buổi làm việc với các bên liên quan để giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Thường nhưng chưa thống nhất được các nội dung liên quan. Sau khi nhận được thông tin của phóng viên Báo Vĩnh Phúc về vụ việc trên, UBND huyện Tam Dương giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với UBND xã Thanh Vân và đi kiểm tra thực tế.

Tại thời điểm kiểm tra (ngày 30/5), Phòng Kinh tế và Hạ tầng ghi nhận, thôn Phú Thịnh có xây tường gạch bao quanh phía sau nhà của hộ gia đình ông Thường; cổng nhà ông Thường ở phía dưới đi ra đường giao thông khác của thôn; tại vị trí nhà bếp ông Thường có mở cửa quay ra phía tường bao phía sau nhà của gia đình. Hiện nay công trình đang tạm dừng thi công; đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Mạnh Thường đang được UBND xã Thanh Vân đang giải quyết.

Trao đổi vấn đề này, đại diện Phòng Quản lý xây dựng (Sở Xây dựng) cho biết: “ Dù thôn Phú Thị, xã Thanh Vân có nghị quyết nhân dân về việc xây dựng bức bích họa, nhưng kể cả công trình nhỏ, mang tính biểu tượng cũng phải có chủ trương và được các cấp có thẩm quyền cho phép. Mặt khác, cần phải xác minh, làm rõ nguồn gốc sử dụng đất, xem xét việc xây dựng có đúng mục đích hay không? Đồng thời, việc thực hiện huy động kinh phí đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng công trình cũng cần thực hiện đúng quy trình, quy định…”

Thiết nghĩ, bên cạnh các cơ sở pháp lý của Nhà nước, việc xây dựng cũng cần xem xét yếu tố đảm bảo hài hòa lợi ích, nguyện vọng của người dân. Có như vậy, chủ trương xây dựng nông thôn mới mới đạt được mục tiêu, ý nghĩa tốt đẹp vốn có. Trên cơ sở đó, đề nghị địa phương quan tâm, chỉ đạo dứt điểm theo đúng quy định pháp luật, không để kéo dài dẫn đến tình trạng người dân khiếu nại vượt cấp.

Được biết, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có văn bản báo cáo UBND huyện Tam Dương về vụ việc, qua đó đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Thanh Vân giải quyết theo quy định và báo cáo kết quả về UBND huyện Tam Dương trước ngày 15/6. Tuy nhiên, đến ngày 20/6, thông tin với phóng viên Báo Vĩnh Phúc, lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cho biết, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh thông tin, diễn biến về vụ việc này.

Bài, ảnh: Hà Trần - Khánh Ngân

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95268//vu-xay-tuong-bit-loi-di-cua-nguoi-dan-o-xa-thanh-van-can-xu-ly-hop-ly-hop-tinh