Vụ xả súng tại Moscow: IS nhận trách nhiệm, Nga tuyên bố sẽ trừng trị

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo đáp trả vụ tấn công tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow. Trong khi đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công này.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Tòa thị chính Crocus ở gần thủ đô Moscow của Nga hôm 22/3. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công bằng súng vào Tòa thị chính Crocus gần thủ đô Moscow của Nga tối 22/3.

Cơ quan Amaq của nhóm này cho biết trên Telegram rằng Nhà nước Hồi giáo, nhóm chiến binh từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo hãng tin Tass, tối ngày 22/3, các tay súng không rõ danh tính đã xả súng tại một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Tòa thị chính Crocus, thị trấn Krasnogorsk, phía Tây thủ đô Moscow, Nga.

Các nhân chứng nói với Tass rằng một nhóm người không rõ danh tính mang theo súng trường đã xả đạn ở sảnh của Tòa thị chính Crocus và sau đó vào bên trong phòng hòa nhạc ngay trước buổi biểu diễn của ban nhạc rock Picnic.

Theo đài RT, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev hôm 22/3 tuyên bố thủ phạm và những người đứng sau vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow sẽ bị truy lùng "đến cùng".

Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RT

Trong một bài đăng trên Telegram vào tối ngày 22/3, ông Medvedev đã gửi lời chia buồn tới gia đình có người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Tòa thị chính Crocus, đồng thời nhấn mạnh: “Những kẻ khủng bố sẽ bị trừng trị. Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp đáp trả cứng rắn nhất đối với vụ tấn công này”.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cập nhật thông tin chỉ vài phút sau khi vụ tấn công xảy ra ở Tòa thị chính Crocus. Tổng thống đã đưa ra những chỉ đạo cần thiết.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, tổng cộng 115 người, trong đó có 5 trẻ em, đã phải nhập viện sau vụ tấn công khủng bố vào Tòa thị chính Crocus ở Moscow hôm 22/3.

Đây có thể coi là vụ tấn công khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng nhất ở Nga trong vòng vài năm trở lại đây. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống ở Nga.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế chỉ trích vụ tấn công nói trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đây là một "vụ tấn công khủng bố đẫm máu" mà cả thế giới cần lên án.

Mỹ, các cường quốc châu Âu, Ả Rập và nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đều bày tỏ sự bàng hoàng, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak phủ nhận liên quan đến vụ tấn công.

Nhà Trắng ngày 22/3 đã chỉ trích vụ tấn công tại Tòa thị chính Crocus, Moscow gây nhiều thương vong.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington ngày 22/3, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói rằng Nhà Trắng đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tấn công “khủng khiếp”, đồng thời cho biết họ đang cố gắng thu thập thêm thông tin về vụ việc.

Ông Kirby cũng bác bỏ mọi suy đoán về khả năng có “mối liên hệ với Ukraine”, khi nói rằng “không có dấu hiệu” nào cho thấy người Ukraine có liên quan.

Quan chức Nhà Trắng cũng giải đáp các câu hỏi về cảnh báo an ninh do Đại sứ quán Mỹ tại Nga đưa ra hôm 7/3, trong đó nhận định “những kẻ cực đoan” đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Moscow. “Hiện chưa có thông tin cho thấy có sự liên quan tới vụ tấn công cụ thể này” - ông Kirby nói.

Cùng ngày, Tổng thống Uzbekistan và Serbia, Bộ Ngoại giao Armenia gửi chia buồn tới Nga liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow.

Bộ ngoại giao Cuba, Italia và Ai Cập cũng lên án vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Moscow hôm 22/3.

"Chúng tôi lên án vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Tòa thị chính Crocus ở Moscow khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân và Chính phủ Nga, đặc biệt là tới các gia đình và những người thân của các nạn nhân" - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla viết trong một bài đăng trên X.

Ủy ban Điều tra Nga thông báo mở cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc tấn công khủng bố ở Tòa thị chính Crocus.

Trước đó, một số nước phương Tây đã cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở Moscow hoặc các thành phố lớn của Nga, do vậy khuyến cáo công dân tránh đến những nơi tụ tập đông người.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/vu-xa-sung-tai-moscow-is-nhan-trach-nhiem-nga-tuyen-bo-se-trung-tri.html