Vụ Vương Lực Hoành ngoại tình và lý do phụ nữ Trung Quốc sợ hôn nhân

Nhiều người trẻ Trung Quốc cho rằng xã hội vẫn còn đầy rẫy bất công khi quan niệm truyền thống, kỳ vọng và vai trò giới vẫn còn áp đặt rộng rãi đối với phụ nữ.

Thông tin ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Đài Loan Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lôi ly hôn gây sốt tuần qua. Các cuộc thảo luận xung quanh tác động của nhân vật của công chúng đối với người hâm mộ một lần nữa trở thành tâm điểm.

Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn, vụ việc còn khiến thế hệ trẻ Trung Quốc suy ngẫm về chuyện kết hôn, triển vọng công việc cũng như vị trí của họ trong xã hội, theo SCMP.

Cổ tích hôn nhân trở nên chua chát

Ngày 15/12, Vương Lực Hoành thông báo anh và vợ Lý Tịnh Lôi đã nộp đơn ly hôn, đồng thời bày tỏ mong muốn xử lý sự việc trong riêng tư. Sau đó, báo chí Đài Loan đưa tin giọng ca 45 tuổi đang có quan hệ tình cảm với ca sĩ Singapore Yumi Bai (29 tuổi) - thành viên nhóm nhạc nữ By2.

Sự việc bùng nổ khi Lý Tịnh Lôi tiết lộ trên Weibo về lý do thực sự khiến cặp đôi chia tay, trong đó tố Vương Lực Hoành ngoại tình và thường xuyên qua lại với gái mại dâm. Lý Tịnh Lôi cũng nhấn mạnh việc cô bị gia đình chồng ngược đãi, coi là “công cụ sinh đẻ”.

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lôi gần đây đã tuyên bố ly hôn trong bối cảnh dư luận chỉ trích nam ca sĩ là người không chung thủy. Ảnh: Getty.

Tình hình càng leo thang khi cha của Vương Lực Hoành lên tiếng cáo buộc Lý Tịnh Lôi là “kẻ đào mỏ có toan tính”. Ông cũng tố con dâu đòi chia chác tài sản của gia đình.

Lý Tịnh Lôi lập tức chống lại cáo buộc của bố chồng và yêu cầu Vương Lực Hoành công khai xin lỗi.

Ngày 20/12, Vương Lực Hoành xin lỗi trên Weibo và thông báo tạm dừng công việc để tập trung giải quyết chuyện gia đình. Hôm 22/12, truyền thông Đài Loan đưa tin Yumi Bai nhập viện sau khi tự tử bất thành.

Đối với nhiều người hâm mộ thuộc thế hệ nhất định, Vương Lực Hoành xuất hiện như người đàn ông lý tưởng, đồng thời là nghệ sĩ tài năng. Anh là một trong những nghệ sĩ Đài Loan đầu tiên thống trị thị trường Trung Quốc đại lục với những ca khúc mang tính biểu tượng như Zai Mei Bian, Descendants of Dragon.

Ký ức đầu tiên của hầu hết thính giả Trung Quốc thuộc thế hệ Millennials (những người sinh từ năm 1981 đến 1996) về Vương Lực Hoành dường như bắt nguồn từ đoạn quảng cáo đầu những năm 2000 cho nhãn hiệu nước đóng chai tinh khiết. Nam ca sĩ được lựa chọn vì hình ảnh sạch sẽ và tươi mới. Nhiệm kỳ đại sứ kéo dài hai thập kỷ, vốn là minh chứng cho hình ảnh đẹp đẽ của Vương Lực Hoành trong lòng công chúng, đang sụp đổ.

Suy ngẫm và thay đổi

Đây không phải lần đầu tiên một nam nghệ sĩ đình đám của Trung Quốc vướng vào bê bối tình dục hoặc ngoại tình.

Tuy nhiên, việc phơi bày những hành vi sai trái của Vương Lực Hoành đặc biệt gây thất vọng cho công chúng Trung Quốc - những người lâu nay vẫn tin tưởng vào hình ảnh lành mạnh của nam ca sĩ.

Trong suốt sự nghiệp, Vương Lực Hoành thể hiện ra vỏ bọc của một quý ông hoàn hảo, vừa có ngoại hình đẹp, vừa có nhân cách tốt: cao ráo và cuốn hút, giọng hát tuyệt vời, gia đình danh giá, nền tảng giáo dục từ Trường âm nhạc Berklee ở Boston (Mỹ).

Đối với xã hội Trung Quốc nói chung, Vương Lực Hoành đại diện cho mẫu đàn ông lý tưởng mà khó có thể từ chối khi nói đến chuyện hôn nhân.

Cách tất cả sụp đổ đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Trong khi bất bình đẳng giới là vấn đề phổ biến, cấu trúc xã hội đặc biệt của Trung Quốc đặt ra thách thức nghiêm trọng hơn đối với phụ nữ - những người từ lâu đã phải chịu đựng sự ưu việt đặc hữu của nam giới.

Đất nước này chỉ đặt vấn đề vợ lẽ ra ngoài vòng pháp luật khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949. Trong nhiều thập kỷ, người ta vẫn thường làm ngơ trước các mối quan hệ ngoài hôn nhân của nam giới.

Phụ nữ Trung Quốc vẫn phải chịu nhiều bất công, trong đó có quan niệm họ phải hy sinh sự nghiệp nếu cần thiết để ở nhà nuôi dạy con cái. Ảnh: Independent.

Những năm gần đây, quyền và địa vị của phụ nữ được cải thiện trong xã hội rộng lớn hơn nhưng vai trò giới hầu như không thay đổi đằng sau cánh cửa hôn nhân khép kín.

Đối với nhiều người, quan niệm rằng chủ gia đình là nam giới nên kiếm tiền để nuôi sống gia đình, trong khi phụ nữ ở nhà và hy sinh sự nghiệp (nếu cần thiết) để nuôi dạy con cái vẫn được nhiều thế hệ ủng hộ ngày nay.

Vì vậy, khi vụ việc của Vương Lực Hoành được công khai, nhiều phụ nữ dễ liên tưởng đến sự phẫn nộ và đau khổ của Lý Tịnh Lôi. Trong khi ngưỡng mộ sự can đảm của Lý vì dám nói ra sự thật, họ than thở về trọng trách mà cô bị đặt lên vai cũng như triển vọng trong việc tìm kiếm đối tác chung thủy.

Ngay sau đó, bài đăng trên Weibo của Lý Tịnh Lôi tràn ngập bình luận rằng vụ bê bối này nên là lời nhắc nhở kịp thời rằng xã hội Trung Quốc vẫn còn đầy bất công - rằng quan niệm truyền thống, kỳ vọng và vai trò giới vẫn còn áp đặt rộng rãi đối với phụ nữ. Và đây chính là thời điểm để bình đẳng.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-vuong-luc-hoanh-ngoai-tinh-va-ly-do-phu-nu-trung-quoc-so-hon-nhan-post1285226.html