Vụ vợ và 3 con tử vong tại Khánh Hòa: Bắt giữ khẩn cấp người chồng

Làm việc với công an, người chồng khai do việc làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần, ông này đã mua khí CO về đầu độc cả gia đình, tuy nhiên ông Hải thoát chết.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Xuân Hải, 52 tuổi, ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm để điều tra về hành vi “giết người”. Kết quả điều tra ban đầu, cho thấy Hồ Xuân Hải đã sử dụng khí CO đầu độc, làm vợ và 3 con tử vong.

Địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho 4 mẹ con

Trước đó, trưa 23/8, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo về việc tại căn nhà của gia đình Hồ Xuân Hải, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm có 5 người nằm bất động. Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Cam Lâm và các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường và khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, có bà N.H.N.D, sinh năm 1974, cùng 3 con gái là là H.N.K.N (sinh năm 2002), H.N.K.G.M (sinh năm 2009) và H.N.T. (sinh năm 2013) đã tử vong. Riêng Hồ Xuân Hải đang thoi thóp và được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Anh Trương Minh Hùng, là người hàng xóm đã đưa Hồ Xuân Hải đi cấp cứu, cho biết, ông Hải làm nghề chăn nuôi heo, hàng ngày không xích mích hay mất lòng ai. Khi ông Hải được đưa đến bệnh viện, bác sĩ hỏi ông Hải nhận biết được, vẫn nói được tên mình.

Nguyên nhân khiến 4 mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân khiến 4 mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO. Riêng Hồ Xuân Hải đã được bệnh viện cứu sống và dần phục hồi sức khỏe.

Làm việc với Công an, Hồ Xuân Hải khai nhận, gia đình có đầu tư trang trại nuôi heo, nhưng đã thất bại và lâm cảnh nợ nần. Người đàn ông này đã đi đến quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO. Hồ Xuân Hải đã mua bình khí CO, rạng sáng 23/8, khi vợ và các con ngủ say, Hồ Xuân Hải đã đầu độc khí CO bằng cách xả khí vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định sự cố 4 người tử vong có dấu hiệu tội phạm giết người, mà nghi can thực hiện hành vi phạm tội chính là Hồ Xuân Hải. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Hồ Xuân Hải.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/vu-vo-va-3-con-tu-vong-tai-khanh-hoa-bat-giu-khan-cap-nguoi-chong-post1041425.vov