Vụ Việt Á: Luật sư nói nữ chuyên viên Nhà xuất bản có tội, nhưng cũng gián tiếp góp công

Sáng nay (9-1), phiên tòa xét xử Phan Quốc Việt (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) và 37 bị cáo liên quan tiếp tục phần tranh luận của các luật sư. Tại phiên tòa, luật sư của cựu nữ chuyên viên Nhà xuất bản nói bị cáo này có tội nhưng cũng gián tiếp góp công lao…

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh (Giám đốc Công ty SNB Holdings) cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh đã gợi ý Công ty Capitaland ký Hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, trị giá 1 triệu USD với mục đích để được hưởng lợi bất chính.

Sau đó, Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân, can thiệp, tác động để bị cáo Nguyễn Thanh Long (khi đó là Thứ trưởng Bộ Y tế) có mặt tại buổi lễ trao kit xét nghiệm của Công ty Capitaland ủng hộ Chính phủ Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy - cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trong thương vụ này, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh được hưởng lợi 40% giá trị hợp đồng trên, tương ứng với số tiền hơn 8 tỉ đồng. Trong đó nữ chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Thủy hưởng lợi 2 tỉ đồng và bị cáo Linh được lợi hơn 6 tỉ đồng.

Theo quan điểm của luật sư Lâm Ngọc Ly và Nguyễn Thị Thu (cùng bào chữa bị cáo Nguyễn Bạch Thùy Linh) thì bị cáo này không có động cơ gợi ý Công ty Capitaland mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất để hưởng lợi bất chính.

Luật sư Ly cho biết, bị cáo Linh là một doanh nhân có 4 công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu, có kinh nghiệm làm đại lý độc quyền tại Việt Nam cho nhiều nhãn hàng nên doanh nghiệp của bị cáo sở hữu lượng lớn đối tác, khách hàng nước ngoài.

Với thế mạnh đó cùng với việc nắm bắt được nhu cầu nhập khẩu kit xét nghiệm do Việt Á sản xuất, thông qua Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các đối tác, Linh đã tìm hiểu, kết nối với Việt Á. Luật sư cũng chỉ ra rằng, bị cáo không tác động hay can thiệp trái pháp luật trong quyết định lựa chọn kit xét nghiệm của Việt Á.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Bạch Thùy Linh trình bày quan điểm tranh luận.

Liên quan đến cáo buộc hưởng lợi của bị cáo Linh, luật sư Lâm Thị Ngọc Ly đề nghị HĐXX xem xét lại bối cảnh xã hội, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp, bởi đó chỉ là kinh doanh thương mại thông thường. Luật sư đề nghị Viện kiểm sát, HĐXX áp dụng bổ sung thêm các tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Bởi bị cáo Linh có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và được tặng thưởng nhiều danh hiệu.

Trước đó, quá trình trả lời thẩm vấn tại tòa, Nguyễn Bạch Thùy Linh bật khóc nức nở và trình bày, bị cáo chưa từng vi phạm pháp luật và chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại vi phạm pháp luật. Bị cáo này phân trần, khi được Công ty Việt Á trích lại 40% giá trị hợp đồng mua bán kit xét nghiệm thì bị cáo nhận thức đây là "hoạt động bình thường của công ty khi làm ăn kinh doanh". Nhưng khi làm việc với CQĐT, bị cáo đã hiểu ra và tự nguyện chấp hành mọi yêu cầu.

“Bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư đã di căn lên phổi, xin HĐXX xem xét” - nữ bị cáo nói trong nước mắt. Trả lời HĐXX, bị cáo Linh thừa nhận các nội dung cáo trạng truy tố và nói rằng đã nhận thức được sai phạm. Sau khi bị cáo Thủy trả lại 2 tỉ đồng, bị cáo đã nộp hơn 8,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Số tiền khắc phục hậu quả thừa, bị cáo này bày tỏ mong muốn được đóng góp cho Nhà nước.

Về hành vi của bị cáo Thủy, luật sư bào chữa cho biết, việc mua quà tặng, trị giá bao nhiêu tiền giữa Công ty Capitaland với Việt Á thì nữ chuyên viên Nhà xuất bản không được biết trước, không bàn bạc, không quyết định.

Khi có khó khăn trong việc mời Bộ Y tế, thì lúc đó Thủy mới được nhờ để mời giúp lãnh đạo cấp cao đến dự. Kết quả, sau thời điểm trao nhận quà tặng, Công ty Việt Á đã thanh toán cho Linh thông qua Công ty Giang San số tiền chiết khấu 40% là hơn 8 tỉ đồng. Linh chủ động biếu Thủy số tiền 2 tỉ đồng.

Bị cáo Thủy và luật sư cũng nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát là Thủy đã hưởng lợi bất chính số tiền trên và bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Tuy nhiên, theo luật sư, nếu nhìn nhận một cách có thiện cảm thì lại thấy bị cáo vừa có tội, vừa gián tiếp đóng góp chút công lao bởi Công ty Capitaland tặng quà, kèm theo điều kiện và bị cáo đã làm thỏa mãn yêu cầu của nhà tài trợ nên quỹ phòng chống dịch có thêm được được kit test. Do đó, vị luật sư đề nghị HĐXX vận dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Thủy.

Tại phần luận tội trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Bạch Thùy Linh từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và đề nghị xử phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy từ 3 - 4 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vu-viet-a-luat-su-noi-nu-chuyen-vien-nha-xuat-ban-co-toi-nhung-cung-gian-tiep-gop-cong-post563755.antd