Vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Khánh Hòa: 6 bị cáo lãnh án

Sau gần 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án vụ án liên quan đến những sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Khánh Hòa) trong giai đoạn cao điểm chống dịch Covid-19.

6 bị cáo cùng bị tuyên phạt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng như sau: Bị cáo Huỳnh Văn Dõng (sinh năm - SN 1967, trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang, cựu Giám đốc CDC Khánh Hòa): 3 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Huy (SN 1981, trú xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, cựu Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính CDC Khánh Hòa): 1 năm 7 tháng tù; Phan Phương Ngọc (SN 1994, trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang, cựu nhân viên Khoa Dược - Vật tư y tế, CDC Khánh Hòa): 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Thúy (SN 1989, trú quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, cựu Giám đốc Phòng Dự án Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam - VNDAT) và Nguyễn Trường Giang (SN 1979, trú quận Long Biên, TP. Hà Nội, cựu Tổng Giám đốc VNDAT): cùng mức 1 năm 6 tháng tù; Cao Văn Cường (SN 1981, trú TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú ở huyện Cam Lâm): 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tòa cũng tuyên thu hồi toàn bộ gần 1,94 tỷ đồng mà Công ty cổ phần Dược phẩm Tường Khuê hưởng lợi bất hợp pháp nhưng chưa nộp lại. Phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo Thúy và Giang.

Theo cáo trạng, giai đoạn năm 2020-2021, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa tại CDC Khánh Hòa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, bị cáo Dõng và Huy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; không đảm bảo khách quan, minh bạch trong đấu thầu; thông đồng với bị cáo Thúy và Giang thực hiện trái quy định về đấu thầu để VNDAT trúng 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 14,2 tỷ đồng, để VNDAT hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,85 tỷ đồng. Bị cáo Cường cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu đấu thầu để được xét trúng thầu 37 gói thầu tại CDC Khánh Hòa với tổng giá trị hơn 17,3 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 4,2 tỷ đồng. Bị cáo Ngọc lợi dụng nhiệm vụ được giao, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; bị cáo Dõng ký duyệt các kế hoạch mua sắm và ký phê duyệt các quyết định liên quan đến việc thực hiện các gói thầu mua sắm hàng hóa, vật tư chống dịch của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tường Khuê (TP. Đà Nẵng) trái pháp luật, tạo điều kiện cho công ty này trúng 4 gói thầu và hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng. Tổng thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,9 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên xử.

Quá trình xét hỏi, ban đầu, bị cáo Dõng khai không nhớ về quá trình "thông thầu"; việc ký các hợp đồng do tình huống cấp bách cần phòng, chống dịch Covid-19; bị cáo chỉ xem qua văn bản trình rồi ký; không nhớ rõ ai đã đưa ra chủ trương cho ứng trước hóa chất, vật tư y tế rồi đấu thầu sau. Nhưng sau đó, bị cáo nhận trách nhiệm về mình và giải thích do lúc đầu mất bình tĩnh. Bị cáo Huy khai thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Dõng. Các bị cáo còn lại đều thừa nhận sai phạm.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Dõng từ 5 đến 6 năm tù; 3 bị cáo Huy, Giang, Thúy: từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; 2 bị cáo Cường, Ngọc: từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đồng thời, đề nghị thu hồi toàn bộ gần 1,94 tỷ đồng mà Công ty cổ phần Dược phẩm Tường Khuê đã hưởng lợi bất hợp pháp nhưng chưa nộp lại.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Các bị cáo phạm tội nhiều lần trong hoàn cảnh đang dịch bệnh nên thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác giải quyết vụ án; tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền nhận được từ đơn vị trúng thầu, tiền thu lợi bất hợp pháp và bồi thường khắc phục hậu quả, tổng cộng hơn 22 tỷ đồng, cao hơn giá trị gây thiệt hại cho Nhà nước. Trong quá trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bị cáo Dõng, Huy, Ngọc có thành tích xuất sắc, được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Bị cáo Giang có gia đình có công với cách mạng, khắc phục toàn bộ thiệt hại. Bị cáo Ngọc khi phạm tội đang mang thai. Bị cáo Cường bị bệnh, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi... Vì vậy, tòa đã tuyên mức án như trên.

Điều tra cũng xác định, CDC Khánh Hòa còn thực hiện đấu thầu mua sắm đối với một số gói thầu liên quan đến một số công ty khác; quá trình tổ chức thực hiện có vi phạm về quy trình, thủ tục đấu thầu và vi phạm khác nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202404/vu-vi-pham-quy-dinh-ve-dau-thau-tai-cdc-khanh-hoa-6-bi-cao-lanh-an-36e7ec9/