Vụ Vạn Thịnh Phát: Luật sư đề nghị miễn hình phạt cho ông Nguyễn Cao Trí

Sáng 25/3, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) – người bị truy tố hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ của Trương Mỹ Lan đề nghị miễn hình phạt cho Nguyễn Cao Trí.

Nguyễn Cao Trí là bị cáo duy nhất không phải là đồng phạm của Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB. Tại tòa, Luật sư Trần Minh Hải cho biết, hành vi thanh lý các hợp đồng của ông Trí không phải vì chiếm đoạt tài sản, mà lo lắng cho hệ thống liên quan bị ảnh hưởng sau khi bà Lan bị bắt. Ngoài ra, việc ông Trí khắc phục hậu quả không chỉ là yếu tố giảm nhẹ nói riêng giữa ông Trí đối với bà Trương Mỹ Lan, mà góp phần chung vào khắc phục hậu quả trong vụ án của bà Lan và SCB. Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết, sai phạm của bị cáo nếu đặt trong vụ án này là thiệt hại nhỏ nhất, giờ phút này đã đảm bảo khắc phục 100%. Bị cáo Trí không so sánh mức án với các bị cáo khác nhưng mong được HĐXX, Viện kiểm sát cân nhắc để có bản án phù hợp cho bị cáo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy - Đỗ Khoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vu-van-thinh-phat-luat-su-de-nghi-mien-hinh-phat-cho-ong-nguyen-cao-tri-215589.htm