Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu phó chánh thanh tra NHNN nhận 390.000 USD khóc tại tòa

Cựu phó chánh thanh tra NHNN Nguyễn Văn Hưng khai có nhận tiền, quà 390.000 USD và khóc khi nhắc đến thuộc cấp, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sáng 8-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) thừa nhận hành vi phạm tội, có nhận tiền, quà từ Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch SCB) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) vào dịp 2-9, lễ, Tết với tổng số tiền nhận là 390.000 USD.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại tòa sáng 8-3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bị cáo Hưng cho biết trước khi NHNN có quyết định thanh tra thì Thanh tra Chính phủ cũng có quyết định giao thanh tra ngân hàng SCB và thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Trong đó, Vụ I, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN được giao làm đầu mối.

Bị cáo Hưng cũng thừa nhận điểm mấu chốt của thanh tra đợt 1 là phân loại các khoản nợ không đúng quy định (thực tế rơi vào nợ nhóm 3-5 nhưng lại cho về nợ nhóm 1).

Đến thanh tra đợt 2 (nội dung chủ yếu là 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai) để làm việc về tiền vay thực tế của các khách hàng có địa này, thời điểm đó chỉ thanh tra 20/71 khách hàng.

Bị cáo Hưng là người ký kế hoạch điều chỉnh để thu hẹp phạm vi thanh tra. Bị cáo này nói lý do ký là do bị cáo Đỗ Thị Nhàn đề xuất vì Nhàn nói thời gian không còn nhiều trong khi khối lượng việc nhiều nên không kịp.

“Kế hoạch, phạm vi thanh tra do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã phê duyệt nhưng bị cáo lại tự ý điều chỉnh kế hoạch thanh tra, nếu không đủ thời gian thì bị cáo có thể xin gia hạn thời gian thanh tra” - chủ tọa truy vấn.

Bị cáo Hưng cũng trình bày các thành viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành rất lâu năm, trước đó chưa bao giờ mắc khuyết điểm, đây là những cán bộ rất tốt, đồng thời kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại tòa, bị cáo này Hưng khóc khi nói về thuộc cấp của mình.

HỮU ĐĂNG - SONG MAI - MINH CHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-van-thinh-phat-cuu-pho-chanh-thanh-tra-nhnn-nhan-390000-usd-khoc-tai-toa-post779459.html