Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Phó Chánh thanh tra ngân hàng khai lý do nhận 390.000 của SCB

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Luật sư của ông Nguyễn Văn Hưng, Cựu Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã nêu lý do ông nhận 390.000 USD từ SCB và đề nghị HĐXX làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Tại phiên tòa, Bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã phủ nhận việc chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn điều chỉnh số liệu kết quả thanh tra của ngân hàng SCB. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Nhàn khẳng định điều chỉnh số liệu theo chỉ đạo của ông Hưng.

Theo luật sư, hiện chỉ có bà Đỗ Thị Nhàn khai ông Hưng chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa kết luận thanh tra SCB. Các bị cáo khác trong đoàn thanh tra không khai ông Hưng chỉ đạo. Bị cáo Hưng thừa nhận sai phạm, chịu trách nhiệm khi là người đứng đầu nhưng cần xem xét khi thanh tra SCB bị cáo cũng vì sắp nghỉ hưu nên mang tâm lý chủ quan lơ là, tin tưởng cán bộ cấp dưới. Tự bào chữa bổ sung, ông Nguyễn Văn Hưng nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu đã ký quyết định thanh tra và ký kết quả báo cáo dù báo cáo đó không đúng. Ông Hưng không gặp gỡ, trao đổi với ai trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên không có mối liên hệ giữa nhận quà và sai phạm.

Về việc nhận 390.000 USD từ SCB, luật sư cho rằng vì ông Hưng sắp nghỉ hưu nên nghĩ là quà trước khi nghỉ hưu, ngay cả khi ông Hưng đã nghỉ hưu vẫn được SCB tặng quà./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy - Khánh Hà - Trung Tính

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vu-van-thinh-phat-cuu-pho-chanh-thanh-tra-ngan-hang-khai-ly-do-nhan-390000-cua-scb-215848.htm