Vụ Trường quốc tế Mỹ Việt Nam: P hần đông phụ huynh đồng thuận với phương án đóng thêm tiền

Chiều 30-3, Hội đồng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ Việt Nam (Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam - AISVN), Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố phối hợp tổ chức cuộc họp với gần 600 phụ huynh có con đang theo học tại trường này.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Vũ Thị Thúy Hà, Phó phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03 - Công an thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, chủ đầu tư của trường hiện không còn khả năng tài chính. Đặc biệt, ngày 29-3, đội ngũ giáo viên nước ngoài rất căng thẳng, Hiệu trưởng khẳng định nếu không bảo đảm tài chính sẽ nghỉ việc.

Cũng theo Phòng PA03, hiện, cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hoạt động của bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Quốc tế Mỹ Việt Nam. Mọi cuộc đàm phán giữa chủ trường với các nhà đầu tư đều chưa có kết quả. Nhà đầu tư do phụ huynh giới thiệu cũng dừng ở mức tìm hiểu hoặc rút lui.

Trong các cuộc đàm phán mới đây giữa chủ trường và các nhà đầu tư, chưa có phương án cụ thể nào được đưa ra. Đại diện trường cho biết, trường mất khả năng chi trả tài chính do phải bù lỗ một phần học phí.

Bà Nguyễn Thị Út Em đề nghị xin hỗ trợ từ phụ huynh theo phương án ngắn hạn từ nay đến tháng 6-2024. Còn về dài hạn, bà Nguyễn Thị Út Em đề nghị cổ phần hóa doanh nghiệp. Phụ huynh đóng tiền, thực tế sẽ là hợp đồng góp vốn, phù hợp với pháp luật. Khi đó, phụ huynh được hưởng giá trị cổ phần tương đương...

Tại cuộc đối thoại, Sau đó, bà Nguyễn Thị Út Em gửi lời xin lỗi đến phụ huynh về những lùm xùm đã xảy ra tại trường này. Theo bà Út Em, "nhà trường sẽ mở tài khoản để phụ huynh đóng góp, tài khoản do Nhà nước quản lý. Ước tính, nguồn kinh phí tạm tính để duy trì hoạt động học tập cho học sinh từ ngày 1-4 đến hết năm học 2023-2024 là 125 tỷ đồng”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, phương án phụ huynh đóng tiền tiếp tương đối hợp lý. Bởi nếu chuyển trường, phụ huynh cũng phải nộp học phí ở nơi mới.

Hiện nhà trường kêu gọi phụ huynh đóng thêm 125 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin thêm, ngày 29-3, kết quả khảo sát thăm dò ý kiến phụ huynh về các hình thức học tập của trường cho thấy: Tổng số học sinh mong muốn tiếp tục học tại trường là 84,56%; tổng số học sinh có nhu cầu chuyển trường 3,27%; tổng số ý kiến khác 5,1% còn lại 7,07% chưa nộp khảo sát.

Được biết, sau ý kiến của các cơ quan chức năng, kết quả biểu quyết cuối buổi làm việc cho thấy, phần đông phụ huynh đồng thuận với phương án đóng thêm tiền để duy trì hoạt động.

Trước đó, trong báo cáo gửi Chính phủ, UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ đình chỉ tuyển sinh năm học 2024-2025 đối với Trường Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ đến khi nhà đầu tư giải quyết xong các vấn đề tài chính, nhân sự, ổn định dạy học.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 29-3-2024 chấn chỉnh hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.

AISVN thành lập năm 2006, hiện có hơn 1.210 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế. Học phí của trường là 280 - 350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450 - 500 triệu đồng với bậc tiểu học và 600 - 725 triệu đồng ở bậc trung học. Trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.

Hiện, các giáo viên bị nợ lương tháng 2. Riêng giáo viên nước ngoài còn bị nợ thêm 30% lương tháng 1. Không chỉ riêng vụ việc này trong tháng 3-2024 mà từ tháng 10-2023, AISVN gây chú ý khi bị phụ huynh tụ tập đòi nợ.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vu-truong-quoc-te-my-viet-nam-p-han-dong-phu-huynh-dong-thuan-voi-phuong-an-dong-them-tien-662291.html