Vụ trúng đề gần 2 tỷ ở Ninh Bình: Bắt được kẻ giết người bỏ trốn

Liên quan đến việc trúng số đề gần 2 tỷ đồng, nhóm của Bình đã đâm chết người rồi bỏ trốn. Sau nhiều tháng bị truy nã Bình đã bị tóm gọn khi trở về quê.

Tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Ninh Bình vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Văn Bình (tức Bình Bò, SN 1988, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình).

Bình bị bắt theo quyết định truy nã số 09 ngày 2/3/2016 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình về tội giết người.

Đối tượng Bình tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, Bình là một trong những đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ trúng đề gần 2 tỷ ở Ninh Bình dẫn đến vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm giang hồ.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố gần 30 đối tượng về các tội Giết người, Không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, ngày 16/1/2016, Đặng Văn Bình cùng các đối tượng Linh, Dân, Sỹ đón taxi đi từ huyện Nho Quan đến tổ 18 phường Trung Sơn, TP Tam Điệp mang theo hung khí tìm nhóm đối tượng Trần Hồng Cường (Cường Mơ) để nói chuyện.

Tại đây, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Bình dùng hung khí đã đâm chết Bùi Tiến Hùng (22 tuổi, trú phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp). Sau khi gây án, Bình bỏ trốn vào TP. HCM. Mới đây, Bình trở về huyện Yên Khánh thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ theo trình tự của pháp luật .

Xuân Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-trung-de-gan-2-ty-o-ninh-binh-bat-duoc-ke-giet-nguoi-bo-tron-a241092.html