Vụ Tổng thống Iran thiệt mạng: Ấn định thời điểm bầu cử; Mỹ tiết lộ cự tuyệt một yêu cầu từ Tehran

Ngày 20/5, Chủ tịch Cơ quan bầu cử Iran Mohsen Eslami thông báo, cuộc bầu cử bất thường để bầu ra Tổng thống mới của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 28/6.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (chính giữa) cùng những người đi trên chiếc trực thăng gặp nạn hôm 19/5 đều tử vong.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (chính giữa) cùng những người đi trên chiếc trực thăng gặp nạn hôm 19/5 đều tử vong.

Hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời ông Eslami, chính quyền đã yêu cầu Hội đồng Giám hộ bắt đầu đăng ký các ứng cử viên tổng thống trước ngày 28/5.

Hội đồng Giám hộ của Iran (một cơ quan siêu nghị viện bao gồm các thành viên của giới tăng lữ) chịu trách nhiệm thẩm định tư cách của các ứng cử viên tranh cử vào các vị trí điều hành trong chính phủ nước này, bao gồm cả chức vụ Tổng thống Iran.

Cùng ngày, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, cho hay: "Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chính thức về cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Amir-Abdollahian và các thành viên khác".

Cũng theo quan chức ngoại giao Mỹ, Iran đã đề nghị nước này hỗ trợ sau vụ tai nạn máy bay trực thăng nói trên, song Washington "không thể đáp ứng được phần lớn vì lý do hậu cần”.

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhấn mạnh, Mỹ không liên quan vụ tai nạn "đáng tiếc này".

Khi được hỏi liệu ông có chỉ đạo bất kỳ thay đổi tư thế lực lượng nào sau vụ tai nạn không, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết: "Đây là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tôi không nhất thiết thấy bất kỳ ảnh hưởng nào rộng lớn hơn đối với an ninh khu vực tại thời điểm này".

Ngày 21/5, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ lời chia buồn “sâu sắc” sau khi nhận được tin tức "sốc" về sự ra đi đột ngột của ông Raisi.

Ngày 19/5, đoàn gồm 3 máy bay trực thăng hộ tống Tổng thống Raisi di chuyển từ Khoda Afarin, nơi ông tham dự lễ khánh thành một đập nước cùng với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev trước đó cùng ngày, đến thủ phủ tỉnh Tabriz để dự lễ khánh thành một khu liên hợp hóa dầu.

Sau khi cất cánh khoảng 30 phút, máy bay chở ông Raisi cùng Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian, Thống đốc tỉnh Đông Azarbaijan Malek Rahmati và đội trưởng đội cận vệ của ông Raisi mất liên lạc với 2 chiếc còn lại và “hạ cánh cứng” ở tỉnh Đông Azarbaijan phía Tây Bắc Iran.

Địa điểm xảy ra vụ việc được xác định là ở khu vực Varzaqan, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 670km.

Sau những nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, ngày 20/5, Iran tuyên bố tìm thấy thi thể của tất cả những người có mặt trên máy bay, kết thúc công cuộc tìm kiếm.

Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian; Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan, ông Malek Rahmati; và Giáo chủ khu vực Tabriz, Tây Bắc Iran, ông Mohammad Ali Al-e-Hashem cùng toàn bộ những người ngồi trên chiếc trực thăng này đều thiệt mạng.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-tong-thong-iran-thiet-mang-an-dinh-thoi-diem-bau-cu-my-tiet-lo-cu-tuyet-mot-yeu-cau-tu-tehran-272022.html